(Vothuat.vn) – Chủ tịch UFC Dana White cho rằng Nick Diaz không nên chiến đấu thêm lần nào nữa.

Tại UFC 266 hồi tháng 9, Nick Diaz (26-10 MMA, 13-7 UFC) đã trở lại lồng bát giác sau 7 năm nghỉ thi đấu để gặp lại đối thủ cũ Robbie Lawler. Màn tái đấu đã kết thúc ở hiệp 3 khi cựu vô địch Strikeforce bị bại tướng năm xưa knockout.

Theo các thông tin từ truyền thông quốc tế, Nick Diaz vẫn còn một trận đấu theo hợp đồng với UFC nữa. Tuy nhiên người đứng đầu tổ chức MMA danh tiếng nhất hành tinh Chủ tịch Dana White lại không nghĩ võ sĩ 38 tuổi người Mỹ nên trở lại lồng bát giác lần nữa.

Nick Diaz bị Robbie Lawler knockout tại UFC 266.
Nick Diaz bị Robbie Lawler knockout tại UFC 266.

“Bất kể trông anh ấy tốt như thế nào hay anh ấy đã làm gì sau một đợt nghỉ thi đấu dài như vậy, tôi không nghĩ Nick nên chiến đấu nữa, Chủ tịch Dana White chia sẻ trên ESPN.

“Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành và có thể làm bất kỳ điều gì anh ấy muốn. Tôi chỉ không nghĩ rằng Nick làm điều đó vì yêu thích. Tôi nghĩ Nick làm nó chỉ vì anh ấy bị buộc phải thực hiện. Tôi không chắc. Mọi người luôn hỏi tôi ‘Chìa khóa thành công là gì?’ Tất cả là để hạnh phúc và làm những gì bạn yêu thích.”

Chủ tịch Dana White khuyên Nick Diaz không thi đấu nữa.
Chủ tịch Dana White khuyên Nick Diaz không thi đấu nữa.

Sau thất bại trước Robbie Lawler tại UFC 266, Nick Diaz đã úp mở việc anh bước vào cuộc chiến không hoàn toàn do mong muốn của bản thân. Dana White cho rằng võ sĩ người Mỹ đã bế tắc vì làm một việc mình không yêu thích.

“Tôi luôn nói về những người bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn vì làm công việc mà họ ghét, đó là cảm giác của tôi với Nick Diaz khi anh ấy sẵn sàng cho một cuộc chiến,” Dana White tiếp tục. “Anh ấy đang trong tình trạng bế tắc khi làm việc mà anh ấy không hề yêu thích.”

Nam Thành


Tin liên quan: