Dana White lên tiếng vụ Conor McGregor không kiểm tra doping

(Vothuat.vn) – Sự việc Conor McGregor không kiểm tra doping được chính người đứng đầu UFC, Chủ tịch Dana White xác nhận.

Thông tin Conor McGregor không tham gia bài thử doping nào từ năm 2021 của USADA khiến giới mộ điệu bất ngờ. Trước đó nhà cựu vô địch 2 hạng cân UFC thường xuyên khoe những lần thử chất cấm của mình trên mạng xã hội. Không những thế, võ sĩ sinh năm 1988 còn có chiếc áo thun được Cơ quan chống doping Hoa Kỳ tặng sau khi vượt qua 50 lần thử chất cấm.

Mới đây tại UFC 280 diễn ra ở Abu Dhabi, người đứng đầu UFC, Chủ tịch Dana White đã xác nhận việc Conor McGregor không còn trong nhóm thử chất cấm của USADA và phải hoàn thành các lần thử của tổ chức này 6 tháng trước khi trở lại lồng bát giác. Đó là một phần trong hợp đồng của UFC. Dù vậy, ông bầu 53 tuổi không nói rõ lý do McGregor không thử chất cấm thời gian qua.

Conor McGregor vẫn trong quá trình tập luyện hồi phục chờ ngày trở lại lồng bát giác.
Conor McGregor vẫn trong quá trình tập luyện hồi phục chờ ngày trở lại lồng bát giác.

Cụ thể, khi được phóng viên Aaron Bronsteter của TSN hỏi: “Nói về USADA, có vẻ như trên cơ sở dữ liệu cho thấy Conor McGregor đã không được kiểm tra trong năm nay. Liệu anh ấy có phải hoàn thành nó sáu tháng trước khi có thể trở lại thi đấu không?”

“Vâng,” Dana White dứt khoát đáp lại.

Conor McGregor, đã không thi đấu kể từ chấn thương chân gặp phải trong trận đấu thứ 3 với Dustin Poirier hồi tháng 7 năm 2021. McGregor đã trải qua cuộc phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục. Võ sĩ có nickname The Notorious nhiều lần khoe ảnh tập luyện hồi phục, cũng như các hoạt động của bản thân nhằm chuẩn bị cho màn trở lại dự kiến vào đầu năm sau.

Dù vậy, với những tuyên bố của Chủ tịch UFC Dana White, người hâm mộ có lý do để hoài nghi thời điểm Conor McGregor có thể trở lại lồng bát giác.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link