(VoThuat.vn) – Chủ tịch UFC, Dana White đã tổ chức rất nhiều trận đấu trong sự nghiệp của mình. Đề xướng hơn 500 sự kiện kể từ khi UFC xuất hiện tháng 11 năm 1993, White đã lái con tàu này trong hầu hết những diễn biến trên. 

Nhìn lại 10 năm qua, đó là những trận đấu siêu hạng để bảo vệ danh hiệu của Conor McGregor, Georges St-Pierre và Anderson Silva cùng 2 cuộc chiến dữ dội giữa Jon Jones và Daniel Cormier. Rồi McGregor tiến đến môn Boxing đại chiến cùng Floyd Mayweather và sự nổi lên của 2 nữ võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cùng với đó là tổ ấm của Ronda Rousey và sự trình làng của võ sĩ MMA chuyên nghiệp CM Punk.

Tuy vậy, vẫn có một sắp đặt trốn khỏi bàn tay của White, đó là một trận đấu mà ông ước gì mình thực hiện được: trận chiến siêu cấp giữa hai biểu tượng của MMA hạng nặng.

Danna White chia sẻ về tiếc nuối lớn trong sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với UFC.com vào thứ 5, khi được hỏi bên lề cuộc chạm trán giữa Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson (đã được sắp xếp lại vào tháng Tư năm 2020), White đã nói về trận đấu mà ông ước gì mình là người tổ chức.

“Trận đấu duy nhất mà tôi muốn sắp xếp nhưng không bao giờ xảy ra là Brock Lesnar vs Fedor Emelianenko. Chúng tôi đã dự định thực hiện nó ở Texas Stadium, nhưng tôi đã không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng với Fedor và nó đã không bao giờ diễn ra.” – White tiếc nuối cho biết.

Trận đấu giữa 2 võ sĩ hạng nặng này đã không thể diễn ra.

Trong quá khứ, ông từng đề cập đến thất bại về sự xếp đặt này. Đầu năm 2013, White tiết lộ về sự xúc tiến trận đấu trên đã dần đi đến đàm phán trong năm 2012. Tuy nhiên, cái chết của bố Emelianenko đã tạo ra sự trì hoãn với sự nghiệp của võ sĩ hạng nặng người Nga. Theo đó, cuộc nói chuyện về trận đấu với Lesnar cũng kết thúc.

Dương Quang


Tin liên quan: