Đâu là nguyên nhân khiến Velasquez bị mất đai?

Trong một tuyên bố mới đây, HLV Javier Mendez đã đứng ra nhận mọi trách nhiệm về thất bại của Cain Velasquez tại UFC 188 diễn ra vào tháng 6 vừa qua.

Fabricio Werdum vs. Cain Velasquez II chính thức công bố

Xem lại trận thua của Fedor Emelianenko trước Fabricio Werdum

UFC 188 chính là sự kiện đánh dấu sự trở lại võ đài sau gần 2 năm dưỡng thương của Cain Velasquez, và đó cũng chính là sự kiện mà Cain Velasquez đứng ra bảo vệ chiếc đai vô địch hạng cân Heavyweight của mình trước Fabricio Werdum, người được UFC giao quyền tạm quản chiếc đai trong thời gian Velasquez vắng mặt.

Tuy nhiên sự trở lại lần này của Cain Velasquez đã không diễn ra như mong đợi, khi anh bị Fabricio Werdum hạ gục chỉ sau 3 hiệp đấu, qua đó chính thức trở thành cựu vương của UFC.

Werdum (phải) – người đã soán ngôi Cain Velasquez tại UFC 188

Bẵng đi một thời gian, thì mới đây HLV Javier Mendez cũng đã lần đầu lên tiếng về thất bại của Cain Velasquez, trong đó ông khẳng định sự chuẩn bị không tốt của mình chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cậu học trò:

“Tôi đã phá hỏng mọi thứ. Trách nhiệm của tôi đó là phải có được sự chuẩn bị tốt nhất cho võ sĩ của mình, và tôi đã không làm được điều đó. Tôi đã thất bại, thật sự thất bại. Thất bại của Cain không phải lỗi của anh ấy, đó là lỗi của tôi.”

Tuy nhiên bên cạnh đó ông Javier Mendez cũng khẳng định rằng điều này sẽ không lặp lại nếu như UFC đồng ý để Cain Velasquez và Fabricio Werdum có được một trận tái đấu trong năm sau.

Được biết về phía bản thân Fabricio Werdum, anh cũng đã thừa nhận nếu UFC đồng ý, thì anh sẽ chấp nhận tái đấu cùng Cain Velasquez bất cứ lúc nào.

Video clip: HLV Mendez chính thức nhận lỗi về mình

[jwplayer player=”1″ mediaid=”66867″]

Xuân Anh