(Vothuat.vn) – Sắp tới đây, Deivson Figueiredo và Joseph Benavidez sẽ có màn tranh tài với nhau trong lồng bát giác trong một trận đấu mà võ sỹ sinh năm 1984 gặp bất lợi khi phải thi đấu với đối thủ có số cân vượt mức cho phép của hạng ruồi.

Cụ thể, trong cuộc kiểm tra sức khỏe, đối thủ của Benavidez lại nặng hơn so với số cân cho phép 2,5 pound. Và trong những phát biểu mới nhất của mình, HLV của Deivson Figueiredo là Wallid Ismail đã có những chia sẻ về điều này:

“Mọi chuyện đã xảy ra. Cậu ấy nói cho bác sỹ biết những gì mình cảm thấy, và bác sỹ của cậu ấy bảo cậu ấy rằng cậu ấy phải cẩn thận và không được cắt cân thêm nữa.”

“Sự thật là Figueiredo cảm thấy đau và buồn nôn. Mọi chuyện là như vậy đó. Bác sỹ đã khuyên cậu ấy dừng việc giảm cân.”

“Bây giờ, cậu ấy biết mình cần phải cho các fan một màn trình diễn tuyệt vời. Cậu ấy đã hứa, và đó là điều mà cậu ấy sẽ làm. Cậu ấy cũng muốn cảm ơn Benavidez vì vẫn chấp nhận thi đấu.”

Deivson Figueiredo vượt số cân cho phép

Ở một diễn biến khác, sau sự việc lần này, Joseph Benavidez khẳng định mình không còn chút tôn trọng nào đối với đối thủ:

“Khi điều đó xảy ra, bạn không được giành sự tôn trọng cho những người như vậy nữa.”

“Hắn ta muốn rút lui. Vấn đề về sức khỏe, hắn ta muốn bỏ trốn với lý do đó.”

San San


Tin liên quan: