Fastlane 2015: Vô vị và không bất ngờ

Sự kiện cuối cùng trước thềm Wrestlmania 32 của WWE là Fastlane đã kết thúc với không nhiều bất ngờ xuất hiện.

WWE Fastlane: Lời khẳng định
Những siêu sao đô vật dự đoán sẽ tỏa sáng tại Fastlane

Xét về mặt chất lượng các trận đấu, sự kiện Fastlane được đánh giá là tốt, trong đó 2 trận đấu giữa Aj Styles và Chris Jericho, Kevin Owens và Dolph Ziggler được đánh giá là hấp dẫn nhất.Fastlane 2015

Còn xét về yếu tố bất ngờ, Fastlane gần như đã không đáp ứng được đúng kỳ vọng của người hâm mộ, dù đây là sự kiện cuối cùng trước khi bước vào Wrestlmania 32. Kết quả của các trận đấu gần như đã được người hâm mộ dự đoán từ trước, trong khi những sự trở lại bất ngờ như của John Cena, The Undertaker,… đều đã không xuất hiện.

Trận đấu tâm điểm giữa Dean Ambrose, Roman Reigns và Brock Lesnar cũng không ngoài ‘quy luật’ này. Tuy đã cống hiến một trận đấu hay, nhưng với kết quả nó cũng không mang lại nhiều thích thú cho người hâm mộ khi những bất ngờ đã không xuất hiện.

Việc Roman Reigns, con cưng của WWE hiện tại, giành chiến thắng đã là điều được dự đoán từ rất lâu. Do đó việc Reigns giành chiến thắng trước Dean Ambrose và Brock Lesnar một cách quá bình thường đã mang lại không ít sự hụt hẫng, khi trước đó đã có không ít thông tin về việc Bryay Wyatt sẽ bất ngờ lên phá rối trận đấu này.

Xem highlights Fastlane 2015:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”97104″]

Xuân Anh