(VoThuat.vn) – Nhà vô địch WBC hạng nặng đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của Conor McGregor tại UFC 257 vừa qua.

Hứa hẹn mang đến màn thể hiện đẳng cấp tại UFC 257, thế nhưng, Conor McGregor lại gây thất vọng khi để thua trước Dustin Poirier. Tiết lộ sau trận đấu, McGregor cho biết chân phải gần như tê liệt sau hàng loạt đòn đá từ Poirier. Võ sĩ Ireland cũng thừa nhận việc nghỉ thi đấu là một trong những lý do đẫn đến màn tái xuất đáng quên.

Chia sẻ với truyền thông, Tyson Fury, nhà vô địch WBC hạng nặng cũng đồng tình với nhận định của McGregor. “McGregor đã thừa nhận ảnh hưởng từ việc nghỉ thi đấu quá lâu và anh ấy đúng đắn khi nói như vậy.

McGregor thừa nhận việc nghỉ thi đấu quá lâu đã ảnh hưởng đến màn thể hiện đáng quên ở UFC 257.

McGregor thi đấu năm 2016, nghỉ 2 năm và lao vào trận đấu với Khabib Nurmagomedov. Kế đến, anh ta vắng bóng thêm 2 năm để rồi sau đó tái xuất trước Donald Cerrone. Anh ta nghỉ thêm 1 năm trước khi chạm trán Poirier. Rõ ràng, tác hại của việc nghỉ thi đấu quá lâu đã được cảnh báo từ trước.

Bạn mất sự phán đoán, tạo khoảng cách… bạn mất tất cả và chỉ có thể lấy lại phong độ trong trại tập luyện và thi đấu. Nếu bạn thượng đài 3 trận sau khi vắng bóng sàn đấu 3 năm, ở trận thứ 3, bạn sẽ thể hiện tốt hơn trận đầu tiên gấp 10 lần,” tay đấm người Anh cho hay.

Fury từng trải qua quãng thời gian đầy khó khăn trước khi lấy lại phong độ đỉnh cao.

Fury thấu hiểu rõ những gì McGregor đang trải qua. “Gã hề” thành Manchester từng nghỉ thi đấu 3 năm khi rơi tình trạng nghiện nghiện chất kích thích và trầm cảm.

Năm 2018, Fury tái xuất và thượng đài hai trận để “khởi động” cho trận tranh đai WBC với Deontay Wilder. Sau kết quả hòa, tay đấm người Anh hạ gục Wilder ở màn tái đấu hồi tháng 2 năm ngoái.

VoThuat.vn


Tin liên quan: