Gục ngã trước Dustin Poirier, Michael Chandler nhắn gửi một lời đến Conor McGregor

(Vothuat.vn) – Michael Chandler đã có những phát biểu liên quan đến Conor McGregor sau trận thua vừa qua trước Dustin Poirier. 

Buộc phải đập tay xin thua trước Dustin Poirier sau đòn siết cổ (Rear Naked Choke), tuy nhiên, Michael Chandler vẫn rất lạc quan vào tương lai phía trước, đồng thời bày tỏ mong muốn đụng độ Conor McGregor khi cho biết: “Tôi nghĩ vào một thời điểm nào đó, Conor McGregor sẽ trở lại và tìm kiếm một trận đấu. Anh ta có thể sẽ nghĩ tôi là địch thủ dễ dàng nhất nhưng tôi lại nghĩ, tôi chính là thử thách lớn nhất dành cho anh ấy. 

Tôi nghĩ Conor McGregor muốn trở lại để tạo nên những kỷ lục và nếu tôi và anh ấy có một trận đấu, chúng tôi có thể làm nên những điều tuyệt vời.

Tôi dành sự tôn trọng cho Conor McGregor và tôi muốn thấy anh ấy trở lại. Có thể tôi sẽ là địch thủ của anh ấy trong thời gian tới“.

Michael Chandler muốn so tài với Conor McGregor.

Năm nay 36 tuổi, Michael Chandler đã có tổng cộng 31 trận thượng đài chuyên nghiệp, giành được 23 chiến thắng, để thua 8 lần và có đỉnh cao là 3 lần giành được chức vô địch hạng nhẹ (Bellator Lightweight World Championship) của giải đấu Bellator.

Dù vậy, phong độ vừa qua của anh là không tốt khi để thua 3/4 lần thượng đài gần nhất trước Charles Oliveira, Justin Gaethje và mới đây là Dustin Poirier. Chiến thắng duy nhất của Michael Chandler trong giai đoạn này đến vào tháng 5/2022 khi anh hạ KO Tony Ferguson, một võ sĩ đả qua thời kỳ đỉnh cao bằng đòn đá trực diện.

Xem video tài năng của Michael Chandler: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link