Gương mặt biến dạng của Holly Holm sau trận thua trước Cris Cyborg

Sự kiện chính tại UFC 219 đã chứng kiến ​​hai trong số những tên tuổi lớn tại MMA đối đầu nhau ở sân vận động T-Mobile, Las Vegas, Nevada.

Cris Cyborg đã lần thứ hai giành danh hiệu vô địch UFC hạng lông khi cô phá hủy Tonya Evinger tại UFC 214 vào tháng 7.

Đối thủ của cô, cựu vô địch UFC hạng cân bantamweight Holly Holm, cho biết trận đấu này sẽ tạo nên bất ngờ cho cả thế giới cũng giống như cái cách mà cô đánh bại Ronda Rousey tại UFC 193 hai năm trước.

Kể từ lần đầu tiên để thua tại MMA vào năm 2005, Cris Cyborg đã trở thành một cái tên đáng e ngại của bất cứ đối thủ nào. Cô sở hữu kỷ lục 18 trận thắng và 1 trận thua tại MMA, trong đó có 16 trận thắng bằng knock out.

Sau trận đấu, Bruce Buffer đã đưa lên Instagram một bức hình của ông và Holm, ông ca ngợi cô là một chiến binh thực sự.

Đó là một màn trình diễn ấn tượng của Holly Holm, mặc dù cô đã để thua ở hiệp đấu thứ 2, nhưng vết thương trên mặt cô khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Một số võ sĩ MMA cũng cập nhật trên các phương tiện truyền thông để nói lên suy nghĩ của mình về màn trình diễn của 2 ngôi sao này.

https://youtu.be/5458VxfVcTw

Anh Thư