(VoThuat.vn) – Javier Mendez, HLV của Khabib Nurmagomedov tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của Conor McGregor ở màn tái đấu Dustin Poirier.

Tâm điểm của UFC 257 diễn ra vào ngày 23 tháng 1 tới đây, là trận chiến giữa Dustin Poirier và Conor McGregor. Ở màn đối đầu năm 2014, McGregor đã xuất sắc hạ knock-out Poirier ngay hiệp 1.

Từng có kinh nghiệm chuẩn bị cho Khabib Nurmagomedov trong 2 màn chạm trán với Poirier và McGregor, HLV Javier Mendez dự đoán “gã điên” đang nắm trong tay nhiều lợi thế ở lần tái đấu.

McGregor khuất phục Poirier ở màn đối đầu năm 2014.

“Tôi đánh giá cao McGregor vì cậu ấy là một striker nhỉnh hơn về độ chính xác, và việc quật ngã McGregor sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng với Poirier,” Mendez chia sẻ trên The Schmozone Podcast.

“Mọi thứ đều có thể xảy ra. Họ đều là những võ sĩ đẳng cấp thế giới. Song, tôi chắc chắn đánh giá cao McGregor vì khía cạnh nổi bật. Cậu ấy là một striker đẳng cấp ở Lightweight. Vì vậy, tôi ủng hộ McGregor, song tôi không loại trừ khả năng làm nên chuyện của Poirier.

Được biết, dù Khabib tuyên bố giải nghệ, song màn phân tài cao thấp giữa Poirier và McGregor không phải là một trận tranh đai. Lý do là bởi UFC chưa từ bỏ ý định thuyết phục “Đại bàng Nga” trở lại lồng Octagon.

HLV của Khabib đánh giá cao “Gã điên” hơn Poirier.

Theo nhận định từ Khabib, người giành chiến thắng trong cuộc đấu trên sẽ kế vị ‘ngai vàng’ Lightweight của mình. “Theo tôi, 3 võ sĩ hàng đầu hiện nay của Lightweight là Poirier, McGregor và Islam Makhachev, dù cậu ấy chưa nằm trong top 5 trên BXH. Đai vô địch của tôi sẽ thuộc về người giành chiến thắng trong cuộc đấu giữa Poirier và McGregor,” Khabib chia sẻ trên RT Sport.

VoThuat.vn


Tin liên quan: