(Vothuat.vn) – Dan Hooker đưa ra lời buộc tội đối với nhà vô địch hạng nhẹ Islam Makhachev sau UFC 284.

Islam Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) đã thành công bảo vệ danh hiệu hạng nhẹ của mình (lightweight) sau khi đánh bại nhà vô địch hạng lông (featherweight) Alexander Volkanovski (25-2 MMA, 12-1 UFC) trong trận tranh đai tại UFC 284 cuối tuần qua.

Tuy nhiên Dan Hooker, tin rằng nhà vô địch người Nga đã vi phạm các quy tắc của Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ để tạo ra lợi thế không công bằng cho bản thân ở trận đấu vừa rồi.

Islam Makhachev giành chiến thắng bằng quyết định nhất trí trước Alexander Volkanovski.
Islam Makhachev giành chiến thắng bằng quyết định nhất trí trước Alexander Volkanovski.

Theo Dan Hooker, người từng phải đầu hàng trước Islam Makhachev tại UFC 257, tuyên bố có bằng chứng cho thấy võ sĩ người Nga sử dụng liệu pháp tiêm tĩnh mạch (IV) sau buổi weigh-in. Đây được xem là một hành vi bất hợp pháp kể từ khi USADA trở thành đối tác của UFC vào cuối năm 2015.

USADA chỉ chấp nhận trường hợp ngoại lệ đối với những người đang trong quá trình nhập viện, sử dụng thủ thuật phẫu thuật hoặc điều trị lâm sàng.

Thằng khốn này nghĩ có thể bay sang Australia để thuê một y tá tiêm vào tĩnh mạch cho anh ta và chúng ta không phát hiện ra. Con chó gian lận.” Dòng tweet của Hooker về Makhachev.

Dan Hooker còn đặt nghi vấn với Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ (USADA): “USADA đang làm cái quái gì thế?”

Dan Hooker tiếp tục thách thức bằng một dòng tweet khác: “Hãy chứng minh tôi sai. Cá là không thể.”

Islam Makhachev bị tố gian lận.
Islam Makhachev bị tố gian lận.

Dan Hooker còn khẳng định nếu không dùng những tiểu xảo gian lận, Islam Makhachev sẽ không thể thắng.

“Hắn ta không gian lận thì không thể thắng,” Hooker tiếp tục chỉ trích Makhachev. “Islam là một gã gian lận.”

Dù tuyên bố có bằng chứng nhưng Dan Hooker vẫn chưa công bố bất cứ chi tiết nào thêm ngoài hàng loạt dòng tweet tố cáo.

Nam Thành


Tin liên quan: 

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link