Trước “cái miệng mất phanh” của Khamzat Chimaev, cựu vương hạng bán nặng Jiri Prochazka đã lên tiếng cảnh báo người đồng nghiệp. 

Khamzat Chimaev, “Sói xám” Chechnya vốn được biết tới với sự tự tin khi nói về việc đánh bại các đối thủ tại UFC. Tuy nhiên, lần này lời lẽ của Chimaev dường như đã vượt qua giới hạn, khi đối tượng anh nhắm tới là cựu vương hạng bán nặng Jiri Prochazka.

Trong cuộc nói chuyện trên chương trình MMA Hour, Chimaev tiết lộ mình đã “đánh bại” Prochazka trong một buổi sparring (đấu tập) khi cựu vương CH Séc đến All Stars Training Center – phòng tập nơi Chimaev đang đầu quân.

Rõ ràng Jiri Prochazka không hài lòng với thông tin này, anh đã lên tiếng nhắc nhở cái miệng không chuyên nghiệp của Chimaev.

“Ai là người cứ phải nhắc mãi về câu chuyện đã xảy ra từ 4 năm trước. Ở lần gặp tới trong lồng bát giác, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự, tôi không nhẹ tay đâu. Đừng nói quá nhiều về người khác, hãy tập trung vào bản thân mình trước đi.”

Jiri Prochazka (phải) từng có thời gian tập cùng Khamzat Chimaev khi tới thăm All Stars Training Center.

Jiri Prochazka đã quyết định bỏ lại danh hiệu vô địch hạng bán nặng trước thềm UFC 282 vì chấn thương vai. Ngôi vương hạng cân này chỉ được quyết định khi Jamahal Hill đánh bại Glover Teixiera trong ngày giải nghệ của lão tướng người Brazil.

Hiện tại, Prochazka đang trải qua quá trình hồi phục khá thuận lợi trước khi trở lại tranh đai với nhà đương kim vô địch Jamahal Hill. Theo chủ tịch Dana White, việc không cố gắng giữ chức vô địch khi chấn thương của “Samurai Trung Âu” là lý do không thể thuyết phục hơn để anh có được suất tranh đai trong ngày trở lại.

Về phía Khamzat Chimaev, “Sói xám” Chechnya được xác nhận sẽ có một trận đấu ở hạng trung do các vấn đề về cắt cân xuống hạng bán trung trước đó. Tuy nhiên, đối thủ cho Khamzat vẫn là vấn đề chưa có lời giải với những người ghép kèo tại UFC.

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link