Joanna Jedrzejczyk chia sẻ về khoảng thời gian rời xa võ đài

(Vothuat.vn) – Joanna Jedrzejczyk lên tiếng chia sẻ về những công việc bên lề cuộc sống của cô trong khoảng thời gian rời xa võ đài. 

Cụ thể, Joanna Jedrzejczyk cho biết ngoài công việc chính là một võ sĩ, cô cũng có những “nghề tay trái” khác và khá bận rộn để điều hành các công việc cá nhân.

Cụ thể, tay đấm người Ba Lan cho biết: “Cuộc sống của tôi không chỉ có các trận đấu. Mọi người đều biết khi tôi không chuẩn bị thượng đài, tôi rất bận rộn với những đam mê, sở thích và công việc riêng. 

Joanna Jedrzejczyk khá bận rộn với những công việc cá nhân. 

Tôi đã thích làm việc từ khi còn là một cô bé và do đó, tôi luôn luôn bận rộn. Tôi thường điều hành công ty, tham gia các dự án và khi các bạn thấy tôi không thi đấu trong thời gian qua, các bạn phải hiểu rằng tôi phải dành thời gian xử lý các công việc của mình ở Ba Lan. 

Tôi muốn hoàn thành trách nhiệm của một người phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực của mình. Vì vậy, tôi có một tâm trí mạnh mẽ và một trái tim nhiệt huyết“.

Về Joanna Jedrzejczyk, cô có tổng cộng 20 lần thượng đài, giành 16 chiến thắng và để thua 4 trận, với đỉnh cao là việc giành được chiếc đai UFC Women’s Strawweight Championship trước Carla Esparza vào năm 2015 trước khi đánh mất danh hiệu 2 năm sau đó khi đụng độ Rose Namajunas.

Xem video tài năng của Joanna Jedrzejczyk:

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link