(Vothuat.vn) – Cựu vô địch hạng dưới nặng UFC, Jon Jones cho biết có nhiều động lực trước những đối thủ tiềm năng ở hạng cân nặng.

Jon Jones đã bảo vệ thành công chiếc đai hạng dưới nặng (light heavyweight) của mình trước Dominick Reyes vào đầu năm nay. Bones sau đó quyết định bỏ trống danh hiệu để nhắm mục tiêu chuyển lên hạng cân nặng (heavyweight).

Mới đây phát biểu trên ESPN, võ sĩ 33 tuổi người Mỹ khẳng định bản thân cảm thấy có nhiều động lực khi chuẩn bị chiến đấu với những người đàn ông lớn nhất, mạnh mẽ nhất tại UFC.

Jon Jones đã bỏ trống danh hiệu hạng dưới nặng để nhắm mục tiêu đến hạng cân nặng.
Jon Jones đã bỏ trống danh hiệu hạng dưới nặng để nhắm mục tiêu đến hạng cân nặng.

“Hạng cân dưới nặng rất thú vị, nhưng tôi không còn sợ những kẻ đó nữa.” Jones nói với ESPN.

“Kiểu như, không ai trong số họ khiến tôi sợ hãi. Và tôi nghĩ rằng nó đã được thể hiện không chỉ trong một màn trình diễn của mình. Rõ ràng tôi vẫn tập luyện chăm chỉ. Nhưng không có một chút gì gọi là lo lắng hay khẩn trương trong một số trận đấu cuối cùng của tôi.”

“Với những chàng trai tiếp theo mà tôi sẽ đối đầu (hạng cân nặng), tôi tôn trọng những người này. Những kẻ này thật đáng sợ. Nó chỉ thúc đẩy tôi theo một cách hoàn toàn khác.” 

Jon Jones đánh bại Dominick Reyes trong lần bước vào lồng bát giác gần nhất.
Jon Jones đánh bại Dominick Reyes trong lần bước vào lồng bát giác gần nhất.

Jon Jones từ lâu đã được xem như là một trong những võ sĩ hạng dưới nặng xuất sắc nhất trong lịch sử MMA và thậm chí là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, Bones chưa bao giờ hài lòng với di sản mà mình có được, anh hy vọng thành công ở hạng nặng sẽ củng cố bản thân như là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất từ trước tới nay.

“Tôi chỉ muốn không có bất kỳ tranh luận nào khi tôi kết thúc sự nghiệp.” Jones nói tiếp.

“Tôi thực sự cảm thấy như mình có một sự nghiệp hạng dưới nặng tuyệt vời, cho đến nay tôi là võ sĩ hạng dưới nặng vĩ đại nhất. Và trong thâm tâm, tôi cảm thấy mình là võ sĩ giỏi nhất trong lịch sử môn thể thao này.”

Jon Jones vẫn chưa xác định được đối thủ cho trận ra mắt hạng cân nặng.
Jon Jones vẫn chưa xác định được đối thủ cho trận ra mắt hạng cân nặng.

“Nhưng tôi chỉ không muốn có bất kỳ cuộc tranh luận nào. Và cách tôi có thể làm là giành được chiếc đai hạng cân nặng và đó chính xác là những gì tôi sẽ làm.”

Đến nay, Jon Jones vẫn chưa được xác định đối thủ cho trận ra mắt hạng cân nặng của mình, nhưng chúng ta có thể dự đoán đó là một trong những ứng viên hàng đầu hoặc thậm chí có thể là một cuộc chiến tranh đai ngay lập tức với người thắng trong trận tái đấu giữa nhà vô địch Stipe Miocic và kẻ thách thức Francis Ngannou. Dù đối thủ có là ai, Jon Jones cũng khẳng định là bản thân luôn sẵn sàng.

Nam Thành


Tin liên quan: