Jose Aldo đã định nghỉ hưu sau lần thứ hai bị Max Holloway đánh bại

Cựu vô địch UFC hạng lông Jose Aldo đã bị hai thất bại tàn phá trước nhà vô địch Max Holloway.

Nhà cựu vô địch tiết lộ rằng anh đã gần như nghỉ hưu sau khiđể thua liên tiếp và đánh mất danh hiệu vô địch.

Ở trận đầu tiên, Aldo phải đối mặt với Holloway tại UFC 212, anh bị KO kỹ thuật ở hiệp đấu thứ ba. Hai võ sĩ tiếp tục gặp nhau trong lồng bát giác một lần nữa tại UFC 218 trong một trận tái đấu. Kết quả của trận này cũng giống như trận trước. Holloway tiếp tục chiến thắng bằng KO kỹ thuật ở hiệp đấu thứ ba.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Jose Aldo bây giờ đã có thể tiến về phía trước để tiết lộ làm thế nào anh có thể trở lại bằng kinh nghiệm và bản năng của mình.

Aldo nói: “Sau trận đấu, tôi dành thời gian cho bản thân, để suy nghĩ và nghỉ ngơi cùng với gia đình. Hai tuần sau, tôi gặp các huấn luyện viên của mình, ngồi xuống với mọi người. Tôi hỏi họ nghĩ gì, đã đến lúc dừng hay chưa. Chúng tôi quyết định tiến lên phía trước. Ngày hôm sau tôi trở lại phòng tập. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn nhiều năng lượng để đốt cháy, đầy đủ năng lực để tiếp tục chiến đấu cho danh hiệu một lần nữa. Tôi vẫn còn bốn trận đấu trong hợp đồng. Tôi muốn thi đấu ít nhất ba năm nữa. Tôi muốn chiến đấu cho danh hiệu để trở thành nhà vô địch một lần nữa. Sau đó, trong tương lai, tôi sẽ nghĩ về việc nghỉ hưu hay không.”

https://youtu.be/tSy5O6r9vzQ

Anh Thư