Kế hoạch ban đầu cho phân khúc Shane McMahon trên RAW

WWE đã thay đổi kế hoạch cho cốt truyện  của Shane McMahon với Vince McMahon, theo The Wrestling Observer Newsletter.

Shane McMahon sẽ ở lại WWE trong bao lâu?
Kế hoạch ban đầu cho phân khúc Shane McMahon trên RAW

Vừa qua show Raw hôm thứ hai được cho là sẽ có Shane McMahon đáp trả lại tất cả mọi thứ mà Stephanie McMahon đã nói về anh tuần trước. Shane đã phải nói rằng Triple H và Stephanie tốt hơn nên thực hiện tốt lời hứa của họ và rời bỏ công ty, nếu anh đánh bại The Undertaker tại WrestleMania 32. Ngoài ra, Shane đã được lên kịch bản nói rằng nếu họ không thực hiện tốt lời hứa của họ thì sau đó anh sẽ sa thải họ đêm RAW ngay sau Wrestlemania. WWE đã thay đổi kịch bản chỉ vài giờ trước khi chương trình phát sóng.Kế hoạch ban đầu cho phân khúc Shane McMahon trên RAW

Được biết rằng khi Shane quay trở lại cách đây hai tuần trên RAW, anh bị vấp trong bài nói của mình, nhưng hầu hết mọi người không để ý vì Vince đã ứng biến che lấp hộ anh rất tài tình.

Tiểu sử Shane McMahon:

Shane McMahon Brandon (sinh ngày 15 tháng 1 năm 1970), là 1 doanh nhân Mỹ và đô vật chuyên nghiệp, là chủ sở hữu một phần của WWE và Phó Chủ tịch của YOU On Demand. Anh hiện đang ký hợp đồng với WWE.

McMahon là thành viên trong giới đô vật thế hệ thứ tư của gia đình McMahon. Anh bắt đầu làm việc ở WWE ở tuổi 15, bắt đầu từ trong kho của họ, nơi anh làm việc điền đơn đặt hàng hàng hóa. McMahon cũng là một trọng tài, nhà sản xuất, phát thanh, và cuối cùng là một đô vật trên màn hình, vừa trở thành Phó chủ tịch truyền thông Toàn cầu của WWE đằng sau hậu trường. Ông là chắt của Roderick “Jess” McMahon, cháu trai của Vincent J. McMahon, con trai của Chủ tịch / CEO WWE Vince McMahon và cựu Giám đốc điều hành WWE / ứng cử viên Thượng viện Mỹ Linda McMahon, anh trai của nhà điều hành WWE / đô vật Stephanie McMahon, và anh rể của nhà điều hành WWE / đô vật Paul Levesque “Triple H”.

Trong suốt thời gian làm một đô vật của mình, anh đã giành được đai vô địch châu Âu một lần và đai vô địch Hardcore một lần, và đã thi đấu trong sự kiện chính của nhiều sự kiện Pay Per View của WWE.Vince-McMahon-routine

Năm  2009, Shane McMahon tuyên bố từ chức khỏi WWE và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2010. Ông trở thành Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ giải trí  đa nền tảng YOU On Demand vào cuối năm 2010. Ông trở lại WWE với tư cách một nhân vật trên màn ảnh hồi tháng Hai năm nay.

Tuy không phải một đô vật to cao với cơ bắp đồ sộ như các siêu sao hàng đầu WWE, Shane McMahon nhận được sự yêu mến và nể phục từ khán giả WWE bởi máu liều, lối đánh cống hiến và những pha xả thân mạo hiểm rợn tóc gáy của anh:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”99748″]

Danh Sơn