(VoThuat.vn) – NHM Khabib Nurmagomedov có quyền trông đợi vào viễn cảnh “Đại bàng Nga” trở lại lồng Octagon trong tương lai.

Trong chia sẻ trên TMZ Sports, Ali Abdelaziz – quản lý của Khabib Nurmagomedov xác nhận việc “Đại bàng Nga” sắp có buổi gặp mặt quan trọng với chủ tịch Dana White, với nội dung xoay quanh khả năng trở lại thi đấu của võ sĩ người Nga.

Trọng trách mang Khabib trở lại UFC phụ thuộc hết vào khả năng thuyết phục của Dana White.

“Chàng trai của tôi và Dana sẽ có buổi gặp mặt. Tôi nghĩ họ sẽ gặp nhau ở Abu Dhabi và sau đó, cả hai sẽ đi ăn tối ở Vegas. Chúng ta sẽ chờ đợi xem họ muốn làm gì. Như tôi đã nói, đây là việc của các ông trùm kinh doanh. Tôi sẽ theo dõi với tư cách NHM,”  Abdelaziz nhận định

Theo quan điểm của Abdelaziz, Georges St-Pierre sẽ là cái tên đủ sức nặng để Khabib rút lại tuyên bố giải nghệ. Mặt khác, quản lý của Khabib tỏ ra không mặn mà với kế hoạch tổ chức trận tái đấu với McGregor.

“Thành thật mà nói, nếu GSP nghiêm túc với việc tái xuất. Tôi thấy điều này có thể xảy và nó sẽ ‘đánh thức’ Khabib.

Khabib đã đánh bại McGregor. Cậu ấy đã làm mọi thứ mà bản thân muốn. Cậu ấy áp đảo hắn ta từ striking, takedown đến grappling.

Trận chiến trong mơ được kỳ vọng diễn ra trong năm nay.

Chúng tôi thật sự không quan tâm đến McGregor. Ai đó có thể nói 100 triệu USD hoặc đại loại vậy. Song, tôi không nghĩ rằng tiền bạc có thể tác động việc thi đấu của Khabib. Tôi thật sự không gây áp lực với Khabib hoặc hỏi cậu ấy về điều đó quá nhiều.

Cậu ấy đã là một phần quan trọng trong làng thể thao, cậu ấy là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi và ngược lại. Đôi khi, bạn phải để mọi người làm những gì họ muốn. Tôi tin vào Dana White. Nếu ai đó có thể ,” quản lý của Khabib cho hay.

Sau cùng, Abdelaziz tiết lộ Khabib từng nhận được đề nghị thi đấu với Floyd Mayweather, song trận đấu đã không thành bất chấp mong muốn từ chủ tịch Dana White.

VoThuat.vn 


Tin liên quan: