(Vothuat.vn) – Khabib Nurmagomedov tuyên bố Cristiano Ronaldo có thể trở thành nhà vô địch UFC nếu sinh ra ở Dagestan.

Dagestan là một trong những điểm nóng của môn võ tổng hợp trong thập kỷ qua với hàng loạt võ sĩ xuất sắc được sản sinh tại đây. Người cha quá cố của Khabib Nurmagomedov, ông Abdulmanap có đóng góp lớn cho sự phát triển MMA ở Bắc Caucasus.

Mới đây khi đến Nou Camp trong ngày Paris Saint-Germain hủy diệt chủ nhà Barcelona, đương kim vô địch hạng nhẹ UFC người Nga đã tiết lộ về đam mê của bản thân.

Khabib Nurmagomedov có mặt tại sân Nou Camp trong ngày PSG hủy diệt Barca.
Khabib Nurmagomedov có mặt tại sân Nou Camp trong ngày PSG hủy diệt Barca.

“Tôi yêu bóng đá từ khi còn nhỏ và luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá.” Nurmagomedov viết trên instagram.

“Nhưng tôi sinh ra ở Dagestan và các bạn tự biết, ưu tiên là gì.”

“Biết đâu, có lẽ nếu Cristiano Ronaldo sinh ra ở Dagestan, anh ấy cũng đã trở thành nhà vô địch UFC.”

“Tôi muốn nói rằng bóng đá là môn thể thao và tôi đã trở thành võ sĩ một cách tình cờ. Tôi nói đùa đấy, không phải ngẫu nhiên đâu.”

“Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho bạn nghe về nỗi ám ảnh của mình với bóng đá thời thơ ấu và khi ngồi trong phòng học lớp 6, tôi đã viết vào vở 200 cái tên cầu thủ (hồi đó chưa có internet).”

“Tôi rất vui khi có mặt tại sân vận động huyền thoại này và chứng kiến một trận đấu như vậy trong đời thực.”

Khabib Nurmagomedov và Cristiano Ronaldo là bạn.
Khabib Nurmagomedov và Cristiano Ronaldo là bạn.

Ở tuổi 32, Khabib Nurmagomedov đã tuyên bỗ giã từ sự nghiệp MMA hồi tháng 10 năm ngoái nhưng vẫn nuôi mộng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

“Được chơi bóng ở cấp độ chuyên nghiệp là một giấc mơ thời thơ ấu.” The Eagle chia sẻ trên Match TV. “Xét cho cùng bóng đá là môn thể thao vua.”

“Tôi chưa thảo luận chuyện này với ai! Tôi đã nói chuyện với cả chủ tịch UEFA Aleskandr Ceferin, với chủ sở hữu của PSG, vâng và thậm chí với Cristiano Ronaldo.”

“Câu lạc bô trong mơ của tôi là Real Madrid. Thực tế, trận đấu đầu tiên tôi nhớ mình đã xem trọn 90 phút đó là Real vs Juventus năm 1998 [chung kết Champions League].”

“Tôi nhớ Mijatovic đã ghi bàn trong tư thế việt vị, nhưng sau cùng chúng tôi vẫn giành chiến thắng.”

Khabib Nurmagomedov thích bóng đá hơn MMA.
Khabib Nurmagomedov thích bóng đá hơn MMA.

Hồi năm ngoái, Khabib Nurmagomedov tiết lộ anh thích bóng đá hơn MMA trên UFC Russia.

“Đối với tôi, bóng đá là môn thể thao số 1.”

“Khi còn nhỏ, tôi mơ ước trở thành 1 cầu thủ bóng đá và tôi luôn xem bóng đá.”

“Theo một cách nào đó, bóng đá hay hơn so với võ thuật tổng hợp. Bạn không cần phải đánh nhau hoặc gây tổn thương cho ai đó. Bạn chỉ cần bước ra sân cỏ và cho mọi người thấy bạn có khả năng thi đấu chuyên nghiệp.”

“Tất nhiên, nó khó nhưng tôi thích nó hơn, hơn UFC, hơn MMA.”

Nam Thành


Tin liên quan: