(Vothuat.vn) – Khamzat Chimaev cảm thấy Gilbert Burns không phải là một thách thức thực sự đối với bản thân.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, Khamzat Chimaev (10-0 MMA, 4-0 UFC) sẽ đối đầu với Gilbert Burns (19-4 MMA, 12-4 UFC) ở lần bước vào lồng tiếp theo. Võ sĩ người Thụy Điển không những đang giữ thành tích bất bại trong sự nghiệp MMA, anh còn dễ dàng kết thúc sớm các trận đấu của mình. Ở lần bước vào lồng bát giác gần nhất, Borz đã buộc Li Jingliang phải đầu hàng ngay trong hiệp 1 tại sự kiện chính UFC 267 hồi tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù Gilbert Burns đã từng có cơ hội tranh đai nhưng với Khamzat Chimaev, anh không nghĩ đối thủ người Brazil là một thách thức thực sự cho bản thân.

Khamzat Chimaev rất tự tin trước cuộc chiến tiềm năng với Gilbert Burns.
Khamzat Chimaev rất tự tin trước cuộc chiến tiềm năng với Gilbert Burns.

“Tất cả những con số đó chẳng có nghĩa lý gì,” RT Sport dẫn lời Khamzat Chimaev. “Thành thật mà nói, tôi không thấy anh ấy là một thách thức thực sự. Chúng ta sẽ thấy. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong trận đấu nhưng tôi vẫn tự tin như thường lệ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng đánh bại anh ta bằng sức mạnh của bản thân. Anh ấy có thể nghĩ khác nhưng tôi sẽ đến đó và làm những gì mình đã làm như ở cuộc chiến trước đó.”

Nếu đánh bại Gilbert Burns, Khamzat Chimaev nghĩ rằng bước tiếp theo của anh sẽ là đối mặt với người chiến thắng trong sự kiện chính UFC 272 giữa Colby Covington và Jorge Masvidal diễn ra vào tháng 3 tới.

Khamzat Chimaev vẫn đang giữ thành tích bất bại trong sự nghiệp MMA.
Khamzat Chimaev vẫn đang giữ thành tích bất bại trong sự nghiệp MMA.

“Tôi nghĩ họ sẽ mang đến cho chúng ta một cuộc chiến tuyệt vời,” Chimaev nhận xét về cuộc so tài giữa Masvidal và Covington. “Theo tôi, Masvidal là người có cơ hội nhiều hơn nhưng Colby cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Chúng ta hãy chờ xem. Tôi nghĩ cơ hội là 50-50. Tôi không quan tâm ai trong số họ sẽ thắng. Bây giờ tôi đang chuẩn bị chiến đấu với Burns, sau khi đánh bại Burns, hy vọng tôi sẽ đấu với người thắng cặp Masvidal vs Covington. Bởi vì có vẻ như Usman bị chấn thương tay và cần thời gian để hồi phục.”

“Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm bình phục, vì tôi cũng đang chờ đợi anh ấy. Mong được chiến đấu với anh ta. Tuy nhiên hiện tại, tôi nghĩ người chiến thắng trong cuộc chiến giữa tôi với Gilbert sẽ đấu với người thắng Masvidal-Covington cho danh hiệu tạm thời hoặc cho vị trí ứng viên số 1, và sau đó Usman sẽ trở lại, và chúng tôi sẽ chiến đấu với anh ta. Đây có vẻ là một kế hoạch tốt đối với tôi.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link