McGregor sẵn sàng đấu 2 trận trong vòng 2 tháng

Trong một tuyên bố mới đây Conor McGregor tuyên bố nếu các CĐV muốn, anh hoàn toàn sẵn lòng thượng đài với tần suất mỗi tháng 1 trận vào cuối năm nay.

Lawler bị thương, Rousey vs. Holm làm main event tại UFC 193
5 vết thương khủng khiếp nhất trong MMA

955e1699f66068

Trong quá trình chờ đợi trận đấu siêu kinh điển nhằm tìm ra chủ nhân thật sự của chiếc đai vô địch hạng cân Featherweight trước Jose Aldo vào tháng 11 tới tại UFC 194, Conor McGregor đã đồng ý tham gia với tư cách HLV trong chương trình TUF 22.

Theo thông lệ, thường các HLV tham dự chương trình này sẽ có một trận so tài cùng nhau, và trong trường hợp này đó là màn so tài giữa Conor McGregor và Urijah Faber.

Do trận đấu với Aldo là rất quan trọng, nên phía UFC đã quyết định sẽ không để McGregor thi đấu với Faber. Tuy nhiên về phần mình, McGregor lại rất muốn trận đấu này diễn ra: “Thật lòng mà nói thì sẽ thật tuyệt vời nếu trận đấu này diễn ra.”

“Chúng tôi hoàn toàn có thể cùng nhau so tài tại Dublin vào tháng Mười tới đây. Tôi có thể bước vào và làm một công việc nhẹ nhàng trước Urijah.”

Cornor McGregor đã tập luyện như thế nào:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”67865″]

Xuân Anh