Michael Bisping đầy phong độ trước “trận đấu của năm”

Hai võ sĩ UFC hạng trung là Michael Bisping và Luke Rockhold sẽ so tài cùng nhau trong trận đấu được xem là “đỉnh cao” đang được trông đợi tại mùa giải UFC Fight Night 55 vào ngày thứ Bảy tuần sau, 8/11/2014 tại Allphones Arena ở Sydney, Úc.

Michael Bisping tự tin trước trận đầu với Rockhold

Đối với Bising, anh đang cảm giác tràn đầy năng lượng và phong độ phấn khích sau đợt tập luyện cật lực vừa qua. Với những tiến bộ về kỹ thuật cá nhân trong thời gian gần đây đã giúp cho Bisping rất tự tin giành chiến thắng trong trận đấu sắp diễn ra.

Anh đã phát biểu trong chương trình talkshow UFC Tonight ngày 31/10 vừa qua: “Khi bạn mới bắt đầu luyện tập với một huấn luyện viên mới, và bạn đã thể hiện những tiến bộ rõ nét về chuyên môn của mình trong phòng tập thì bạn đã sẵn sàng để áp dụng nó vào trận đấu thật sự. Khi tôi trở về sau chuyến tham dự vòng đấu lay-off gặp Tim Kennedy, kết quả của tôi không khả quan lắm. Vì thế, tôi quyết tâm khắc phục khuyết điểm, cải thiện những cú đấm và lực đá, nên bây giờ đã có được tinh thần và thể trạng khá hơn nhiều. Tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này.”

Trong khi đó, một người đồng đội của Luke Rockhold trong AKA đó là Daniel Cormier, đấu sĩ UFC hạng nhẹ, biết rõ hơn về đối thủ của Bisping đang chuẩn bị như thế nào cho trận đấu tuần sau. Anh nói: “Luke là một người thuận bên trái và cần phải dồn lực đá vào chân nhiều hơn khi tấn công Bisping. Nhờ đó mà anh sẽ làm cản trở khiến đối thủ phản công chậm lại, để sau đó tung ra những đòn đấm hủy diệt Bisping. Tuy nhiên, Luke lại có khuyết điểm ở việc thực hiện những cú đấm hàng loạt khi phải thực hiện đồng thời những đòn đá. Vì thế, anh cần phải tập trung cao độ và tạo thế áp đảo khi tấn công.”

Luke Rockhold và Bisping sẽ so tài cùng nhau trong trận đấu được xem là “đỉnh cao” đang được trông đợi tại mùa giải UFC Fight Night 55 vào cuối tuần này

Brian Stann, một cựu chiến binh Mỹ và cũng từng là võ sĩ MMA đối thủ của Brit đã theo dõi và hiểu rõ chiến thuật của Bisping: “Bisping có thế mạnh về điều khiển các bước di chuyển và chiến thuật vào – ra tốt. Anh sẽ sử dụng những cú đấm thọc sâu nhằm hóa giải những cú đá và đòn đấm từ xa của đối thủ. Anh có một nhịp tim khỏe khoắn và vũ khí lợi hại của anh là khi ra đòn tấn công liên tục, anh có thể thay đổi lực tác động và tần suất  một cách linh hoạt. Luke sẽ luôn sử dụng vị trí chiến đấu của mình để hạ gục đối thủ nhanh chóng.”

Lễ trao giải cho Võ sĩ MMA xuất sắc nhất thế giới lần thứ 7 năm 2014 đã gần kề, thời gian còn lại rất ít để cả hai ứng viên Bisping và Rockhold khẳng định sức mạnh của mình để chiến thắng trong cuộc bình chọn của khán giả. Michael Bisping, võ sĩ người Anh hiện đang được đánh giá cao hơn tay đấm người Mỹ Luke Rockhold, sau một số chiến thắng gần đây của anh.

Đồng thời, sự xuất hiện của Bisping với phong độ cao nhất của anh trước giới truyền thông gần đây đã minh chứng cho lời anh đã tuyên bố: “Tôi hy vọng sẽ cống hiến một trận đấu vô địch hạng nhẹ cùng với Rockhold, xứng đáng là trận đấu của năm 2014, một trận đấu đỉnh cao để quyết định ai sẽ là tay đấm vô địch thế giới.”

Tuấn Vũ