Nhà vô địch Carla Esparza: “Tôi ít đấu không phải vì tôi lười tập” !

 Trong một phát biểu mới đây, Carla Esparza cho biết cô chỉ sẵn sàng thượng đài từ 2 đến 3 lần trong mùa giải năm nay.

Carla Esparza hiện đang là nhà vô địch hạng cân strawweight của nữ đầu tiên trong lịch sử MMA, sau khi cô dễ dàng đánh bại Rose Namajunas trong chương trình The Ultimate Fighter mùa thứ 20.

954fd56e92156d
Nói về kế hoạch bảo về đai vô địch của mình trong năm nay, nữ võ sĩ 27 tuổi này đã cho biết: “Tôi muốn tham gia khoảng 2 trận, nhiều nhất 3 trận trong 1 năm.”

“Đối với tôi, 2 trận là lý tưởng nhất vì tôi không muốn tập luyện chỉ trong vài tuần, mà tôi muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất với vài tháng chuẩn bị 1 lần, và điều đó cũng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho bản thân tôi.”

“Đó không phải là vì tôi lười tập. Tôi vẫn luôn rất nỗ lực luyện tập và nâng cao khả năng của mình. Tuy nhiên để có thể bước vào trận đấu, nó còn đòi hỏi rất nhiều với các chiến thuật thi đấu.”

Trong tháng 03 này, Carla Esparza sẽ có trận đấu bảo vệ đai vô địch lần đầu tiên trước Joanna Jedrzejczyk tại UFC on FOX 13.

Xuân Anh