Nhà vô địch Olympic muốn trở thành Rousey ‘thứ 2’

Kayla Harrison, người từng 2 lần giành HCV Olympic, đã bắt đầu chuyển hướng sự nghiệp của mình sang MMA.

Mark Hunt ra “yêu sách” về chống Doping với UFC
Thêm một võ sĩ của UFC bị nghi dương tính với chất cấm

Harrison năm nay 26 tuổi và là một VĐV Judo rất có tên tuổi tại Mỹ. Cô chính VĐV người Mỹ đầu tiên từng đoạt được HCV tại Olympic (2012). Tại đại hội thể thao thế giới diễn ra tại Rio hồi mùa Hè vừa qua, Harrison cũng đã có được tấm HCV Olympic thứ 2 trong sự nghiệp của mình.

3a1
Kayla Harrison

Ngay sau thành công trên đất Brazil, Harrison đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu Judo để chuyên tâm vào luyện tập MMA. Theo dự kiến, Harrison cũng sẽ chính thức bước vào làng MMA khi tham gia tranh tài tại World Series of Fighting bắt đầu diễn ra vào cuối tháng 12 tới đây.

Nói về bước chuyển đổi này của mình, Harrison cũng cho biết chính thành công của ‘Nữ hoàng UFC’ Rousey là một trong những tác động không nhỏ đối với quyết định của cô. Tuy nhiên Harrison cũng khẳng định rằng quyết định chuyển sang MMA thực tế đã được cô cân nhắc rất kỹ từ rất lâu.

Harrison cũng cho biết thêm rằng cô cũng đã nhờ Rousey (từng giành HCĐ tại Olympic bộ môn Judo) tư vấn rất nhiều trước khi đưa ra quyết định của mình, một trong số đó chính là việc học cách ‘làm quen’ với việc hứng chịu các đòn tấn công của đối thủ.

https://www.youtube.com/watch?v=cKJ8IdSIJH0

Xuân Anh