Phán quyết cuối cùng dành cho Brock Lesnar vì chất cấm

Phạt 250 ngàn USD, cấm 1 năm thì đấu và hủy bỏ kết quả trận đấu là phán quyết cuối cùng của tòa án đối với cựu vô địch hạng nặng Brock Lesnar. 

Những ngôi sao UFC sắp trở thành huyền thoại
Brock Lesnar sử dụng chất cấm khi thi đấu UFC 200

Trước thông tin mẫu thí nghiệm ngày 28/6 của mình bị cơ quan phòng chống doping của Mỹ (USADA) phát hiện có chất cấm tại sự kiện UFC 200. Theo đó trận thắng trước Mark Hunt sẽ thành một trận không có kết quả. Bên đại diện phía UFC tuyên bố rằng USADA đã gửi  cả mẫu thí nghiệm vào ngày 14/7, ngay sau khi Brock đánh bại Mark Hunt tại UFC 200. Kèm theo đó là cũng xác nhận đã gửi Cơ quan chống doping thế giới (WADA) mẫu thử tương tự nhưng cho đến bây giờ lại không thấy họ tuyên bố Brock sử dụng chất cấm như USADA.

20160708051119_1dx_9852

Thù lao ông nhận được sau sự kiện UFC 200 là 2,4 triệu USD điều đó đồng nghĩa võ sĩ này mất 10% số tiền nhận được từ UFC. Trước đó, Lesnar bị buộc phải tuân thủ một quy trình kiểm tra doping ngẫu nhiên do USADA tiến hành khi nhà cựu vô địch quay trở lại thi đấu tại UFC 200. Tổng cộng USADA đã tiến hành kiểm tra doping đối với Lesnar ít nhất 5 lần trong vòng 2 tuần.

030316-ufc-nate-diaz-pi-vresize-1200-675-high_-891

Ngoài ra, tòa án cũng đưa ra công bố cuối cùng về vụ Nate Diaz gây rối ở UFC 205, với mức phạt là 50 ngàn USD và 50 giờ lao động công ích.

Nguyễn Thái