Rashad Evans muốn được tranh đai Light Heavyweight

Trong một tuyên bố mới đây, Rashad Evans khẳng định anh đã sẵn sàng để trở lại và giành lấy đai vô địch hạng cân Light Heavyweight.

Anthony Johnson bỏ qua 1 triệu đô khi không đấu với Rashad Evans

Top 10 võ sĩ “đấu hoài không thua” trong lịch sử UFC

Lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy Rashad Evans thi đấu, đó là tại UFC 167 diễn ra vào tháng 11/2013, nơi anh đã giành chiến thắng với hình thức T.K.O trước Chael Sonnen.

Rashad Evans chiến thắng trước Chael Sonnen

Từ đó cho đến nay, Rashad Evans chỉ xuất hiện trong các sự kiện của UFC với vai trò của một bình luận viên trên UFC on FOX.

Mặc dù vậy cựu vương hạng cân 205lbs không vì thế mà bỏ hẳn võ đài, khi thời gian qua anh vẫn thường xuyên tập luyện, thậm chí là giúp đỡ một vài võ sĩ như Anthony Johnson hay Vitor Belfort trong việc chuẩn bị các trận đấu của mình.

Mới đây khi chấn thương đã hồi phục, Rashad Evans cũng đã cho biết rằng anh đang rất nhớ võ đài, thậm chí võ sĩ 36 tuổi này còn khẳng định anh muốn nhận được một suất tranh đai Light Heavyweight khi cho biết:

“Tôi muốn xuất hiện và cho mọi người thấy rằng tôi vẫn xứng đáng là nằm trong top những người giỏi nhất của hạng cân này. Tôi cần phải lấy lại khả năng của mình, tôi muốn tìm lại tất cả để có thể giành chiến thắng nhằm giúp tôi ngủ ngon hơn.”

“Ryan Bader thời gian gần đây đang thi đấu rất tốt. Tôi nghĩ nếu tôi có thể đánh bại được Ryan Bader thì họ sẽ cho tôi cơ hội để đối đầu cùng (đương kim vô địch) Daniel Cormier.”

Video: Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp Rashad Evans

[jwplayer player=”1″ mediaid=”73527″]

Xuân Anh