(VoThuat.vn) – Mới đây, Khabib Nurmagomedov đã đưa ra nhận định về cái tên mà anh tin rằng sẽ trở thành nhà vô địch hạng nhẹ tiếp theo của UFC.

Kể từ năm 2018, Khabib tạo ra sự thống trị ở hạng nhẹ UFC khi lần lượt khiến 4 đối thủ danh tiếng phải khuất phục, qua đó trở thành nhà vô địch bất bại ở đấu trường này.

Khabib hoàn toàn thống trị UFC ở hạng nhẹ.

Đã có nhiều người giữ vị trí nhà vô địch tạm quyền lúc Khabib còn khi đấu, nhưng chỉ duy nhất một cái tên đứng trên tất cả ở hạng cân này. Sau khi một lần nữa chứng tỏ vị thế của mình bằng việc đánh bại Justin Gaethje tại UFC 254, “Đại bàng” đã quyết định giải nghệ.

Ở thời điểm hiện tại, ngôi sao người Nga vẫn là nhà vô địch tuyệt đối của hạng nhẹ. Dana White cho rằng Khabib treo găng chỉ vì cảm xúc nhất thời, và anh sẽ trở lại với môn thể thao này trong thời gian tới.

Tuy vậy, nếu nhà vô địch 32 tuổi vẫn kiên trì với quyết định của mình thì danh hiệu mà anh đang sở hữu sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ trống. Và khi điều đó xảy ra, Khabib tin rằng một đối thủ trước đây của mình sẽ trở thành nhà vô địch mới.

“Đại bàng” tin rằng 1 “bại tướng” của mình sẽ là nhà vô địch tiếp theo.

Tôi nghĩ Dustin Poirier có cơ hội tốt nhất. Tôi cảm thấy anh ta đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình vào lúc này. Đúng, anh ta từng thua tôi, nhưng Poirier đã có những màn trình diễn tuyệt vời trước khi cùng tôi đối đầu, và sau đó anh ấy cũng đánh bại một đối thủ top 5 của hạng cân này (Dan Hooker). Vậy nên, tôi tin Dustin đang có lợi thế so với những người khác.” – Khabib phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moscow.

Cục diện về chiếc đai vô địch ở hạng nhẹ liên quan rất lớn đến 2 trận đấu sắp tới. Đầu tiên, đó là cuộc chạm trán được dự tính giữa Conor McGregor và Dustin Poirier tại UFC 257. Và gần hơn, đó là trận đấu giữa Tony Ferguson với Charles Oliveira tại UFC 256.

Khá bất ngờ khi Khabib không nhắc đến McGregor hay Gaethje.

Những cái tên đáng chú ý khác trong top 5 gồm có Justin Gaethje (thứ 1) cùng Dan Hooker (thứ 5). Khabib cũng tin rằng, bất cứ ai trong số những người này đều có thể đánh bại đối phương hay những võ sĩ khác (ngoài top 5). Dù vậy, võ sĩ người Nga vẫn nghiêng về phía Poirier trong việc giành lấy danh hiệu của hạng nhẹ, khi mọi thứ kết thúc.

Những điều đáng chú ý về Khabib Nurmagomedov:

Khabib Nurmagomedov sinh ngày 20/9/1988 tại Sildi, thuộc lãnh thổ nước Nga. Biệt danh của võ sĩ râu quai nón này là The Eagle (Đại bàng).

Khabib hiện vẫn là nhà vô địch UFC ở hạng nhẹ (dù đã giải nghệ), trong quá khứ anh cũng từng 2 lần lên ngôi vương ở giải vô địch Sambo thế giới. Sở trường của ngôi sao người Nga là Judo, Sambo và đấu vật. Anh cũng là đấu sĩ người Hồi giáo đầu tiên giành một danh hiệu UFC. Trong 28 lần so tài ở lồng bát giác, Khabib thắng cả 28 trận (8 lần hạ gục đối thủ, 10 lần khiến đối phương đầu hàng/trọng tài can thiệp). Anh từng khiến nhiều đối thủ có tiếng phải khuất phục như Dustin Poirier, Conor McGregor hay Al Iaquinta. Với thành tích bất bại của bản thân, “Đại bàng” được xếp hạng 2 thế giới ở UFC xét trên tất cả các hạng cân vào tháng Chín năm 2020.

Điểm mạnh của Khabib trên sàn đấu là khả năng cận chiến rất đáng gờm. Cụ thể, một khi đối thủ đã rơi vào các thể khóa của anh thì rất khó để thoát ra và thường nhận lấy thất bại. Ngoài ra, dù không có sở trường ở các đòn tay và chân nhưng võ sĩ người Nga lại sở hữu kỹ năng phòng ngự rất tốt trước kiểu tấn công này, đây cũng là lý do khiến cho anh chưa bao giờ thua trận.

Những bài học để thay đổi cuộc đời từ Khabib Nurmagomedov:

Dương Quang


Tin liên quan: