Ronda Rousey: Lên sàn đấu với PED chẳng khác nào ra đường mang súng

Chắc hẳn bạn đang rất mong đợi trận chiến giữa nhà vô địch UFC nữ hạng gà Ronda Rousey với tinh thần không nhân nhượng nào với đối thủ và võ sĩ Cyborg Justino. Sau chấn thương ở chân gần đây của Ronda Rousey , hãy đoán thử xem ai sẽ là người chiến thắng.

Trên tờ The MMA Hour hôm thứ Hai, khi hỏi nữ võ sĩ Rousey về đối thủ được đánh giá là cân sức của cô, là cựu vô địch Strikeforce và đương kim vô địch Invicta, rằng cô nghĩ thế nào về sự trổi dậy lần này của Justino và vụ việc bị đình chỉ thi đấu năm 2012 vì sử dụng PED – chất kích thích tăng lực.  Rousey nói rằng: “Tôi sẽ làm được, tôi sẽ đánh bại cô ấy một cách minh bạch và công bằng, quan điểm của tôi về vụ việc của cô ấy gây ra hồi năm 2012 là cô ấy đáng bị buộc tội như một “kẻ cố tình giết người một cách vô ý thức”. Một võ sĩ thực thụ thì hãy biết nói không với chất kích thích, lên sàn đấu với PED chẳng khác nào ra đường mang súng cả “

Ronda Rousey
Nữ võ sĩ Ronda Rousey

Đấu trường MMA dường như ngày càng tồi tệ hơn với vấn nạn sử dụng PED . Trong các môn thể thao khác, sử dụng PED nó có thể đơn giản hơn tí là nó giúp một VĐV đánh một quả bóng xa hơn hoặc chạy nhanh hơn, nhưng trên sàn đấu MMA, đối thủ của họ sẽ phải chịu đựng nhiều sát thương, và họ sẽ bị thất bại trong bất công.  Rousey cũng vẫn tỏ ra lo ngại trong những trường hợp xấu nhất xảy ra.

Nữ võ sĩ Cris Cyborg
Nữ võ sĩ Cris Cyborg

Rousey trả lời thêm: ” Nếu bạn tiếp tục đưa PED ở người, thì nó sẽ trở nên không an toàn với bạn nữa. Bạn sẽ mãi phụ thuộc vào nó. Chẳng may đối thủ của bạn chết trên sàn đấu, thì bạn là người đầu tiên phải lo lắng, khi kết quả xét nghiệm của bạn dương tính với chất kích thích. Nói tóm lại, sử dụng chất tăng lực nó trở thành một yếu tố hủy hoại thể thao, hủy hoại mãi mãi.”

Rousey chia sẻ: “Đây là một cuộc chiến quan trọng của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi hạnh phúc vì tôi là người được chọn để đối phó với Cyborg Justino khi nhiều người cứ nghĩ rằng, tôi đấu với cô ta là một điều không may mắn.”

Đỗ Viện (Theo MMA Fighting)