Ronda Rousey phải đi cấp cứu vì kẹo Raisinette kẹt vào mũi

Ronda Rousey là một cô gái tài ba trong làng võ thuật thế giới mà ai trong mỗi chúng ta đều phải công nhận. Cô là một vận động viên thuộc đẳng cấp Olympic và cô đã từng thắng hàng loạt các giải giải đấu Judo, nhưng những sự thật ít ai biết dưới đây về Rousey ắt hẳn sẽ khiến bạn thêm mến mộ Rousey hơn nữa.

6 siêu phẩm có một không hai của Ronda Rousey
Bethe Correira nắm được điểm yếu của Ronda Rousey

1. Rousey từng là thành viên điều hành một diễn đàn Pokemon

Ronda hoàn toàn yêu thích các trò chơi về Pokemon và cô đã chơi rất thành thạo các trò này. Và cô sẵn sàng giải đáp các thắc mắc khi có ai đó hỏi về Pokemon như đoạn video phía trên.

2. Rousey không thể nói cho đến khi 6 tuổi

Sợi dây rốn của Ronda bị quấn quanh cổ của cô khi mới sinh ra, chuyện này khiến cắt một phần oxy lên não và gây ra chứng khó học hỏi nhẹ, và kết quả là cô gặp khó khăn về mặt ngôn ngữ và chẳng thể nào nói được cho đến lúc cô lên 6.Hình 2

3. Judo là môn võ gia truyền

Tin này có vẻ không còn mới mể gì đối với những ai vẫn luôn dõi bước Rousey trong một thời gian dài, nhưng danh tiếng của cô nhiều người vẫn chưa nhận ra rằng cô đã quyết theo bước đi của mẹ cô bà AnnMaria De Mars. Mẹ của Rousey từng thắng huy chương vàng tại hội thi vô địch Judo thế giới năm 1984.Hình 3

4. Mẹ của Rousey đánh thức cô dậy lúc nửa đêm

Trước đây, mẹ của Rousey vẫn luôn đánh thức cô dậy lúc nửa đêm để tập các kĩ thuật của Judo, bà chỉ cho phép cô quay lại ngủ chỉ khi cô khóa được một đòn submission hay thoát khỏi đòn của bà. Điều này giải thích vì sao các đòn thế của Rousey lại rất tự nhiên, đôi lúc thậm chí cô không cần suy nghĩ cũng vẫn được, đó là bản năng của cô luôn rồi.

Hình 4

5. Rousey đã từng ăn chỉ một lần một ngày trong thời gian dài

Ronda thức dậy và tập luyện cả ngày, sau đó cô ăn một bữa ăn tối thịnh soạn bao gồm bất cứ thứ gì cô thích. Kiểu ăn uống lạ lẫm này Rousey đã không còn theo nữa. Lý do cho việc này là lý trí mách bảo cô cơn đói sẽ khiến cô tập tích cực hơn và cô không thể tăng hết sức với một cái bao tử đầy đồ ăn.Hình 5

6. Mẹ của Rousey gọi tất cả bạn trai của cô là “Bob”

Bà mẹ đáng mến của Rousey đều gọi người yêu của cô với cái tên Bob, cho dù họ tên gì đi nữa. Bà Ann Maria De Mars chia sẻ: “Cố gắng nhớ tên anh ta làm gì khi anh ta đâu có mặt với tôi thường xuyên đâu?” Để dễ phân biệt, bà thêm số vào sau tên Bob và gọi khi gặp trực tiếp họ luôn.Hình 6

7. Rousey cũng làm một game thủ  World of Warcraft

Trước trận chiến với Cat Zingano tại UFC 184(trận đấu chỉ kéo dài 14 giây), UFC đã làm một đoạn phim để quảng bá trận đấu tại nhà cô và có đoạn phim quay cảnh cô đang ngồi chơi World of Warcraft.Hình 7

8. Lần đầu tiên cô phải đi cấp cứu là vì một lý do khá kỳ cục

Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng lần đầu tiên Rosuey đi cấp cứu vì các chấn thương khi tập luyện hay thi đấu Judo, nhưng thật ra bởi vì Rousey đã lỡ tay chọc thanh kẹo Raisinette vào mũi và nó kẹt tại đó.

Hình 1

Hoàng My