Sau 2 năm “nghỉ ngơi”, Velasquez có đủ sức thống trị võ đài?

Đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi fan hâm mộ chứng kiến nhà vô địch hạng heavyweight Cain Velasquez thi đấu.

Velasquez vs Werdum: Một rừng không thể hai cọp
Werdum: “Tôi sẽ hạ Velasquez bằng một đòn khóa như Fedor trước đây”

Đây có lẽ là quãng thời gian dài nhất mà một vận động viên ngừng thi đấu vì một lý do nào đó. Lần chạm trán với Fabricio Werdum sắp tới tại sự kiện UFC 188 không chỉ là cơ hội để Velasquez chứng minh với mọi người rằng anh mới là nhà vô địch thật sự của hạng cân 165 pound – hạng cân làm tên tuổi của anh trở nên nổi danh ở sàn đấu lồng Octagon.

velasquez

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Velasquez được xem là võ sĩ hạng cân heavyweight xuất sắc nhất trong 5 năm trở lại đây. Ở sự kiện UFC 180 vào tháng 11 năm ngoái, chỉ có chấn thương mới khiến Velasquez bỏ cuộc trước chính đối thủ Werdum. Ngay sau đó, võ sĩ sinh trưởng ở California cho rằng Werdum không xứng đáng với danh hiệu vô địch. Cuộc chiến truyền thông giữa hai bên chưa chấm dứt khi Werdum cũng “tố” ngược Velasquez rằng anh này chỉ giả vờ bởi chấn thương không trầm trọng đến mức không thể đi nổi.

Giờ đây, khi cả hai chuẩn bị tái đấu nhau, giới chuyên vẫn đánh giá Velasquez nhỉnh hơn một bậc bởi hơn ai hết, chính bản thân anh cũng muốn khao khát chứng tỏ cái uy của một nhà vô địch. Hơn nữa, cho dù phải xa rời sàn đấu đã lâu nhưng các kỹ năng của Velasquez không dễ gì mai một. Anh sở hữu kỹ năng di chuyển nhanh nhẹn của một cựu võ sĩ Boxing dù thân hình khá vạm vỡ. Đây là một lợi thế không nhỏ của một võ sĩ hạng heavyweight. Chưa kể, Velasquez rất thuần thục các miếng đánh wrestling và striking, điều khiến các võ sĩ cùng hạng cân phải vô cùng khổ sở mỗi khi đối đầu với anh.

a

Bên kia chiến tuyến, Werdum đã bước vào tuổi 37. Độ tuổi này dĩ nhiên không cho phép anh mạo hiểm đấu đôi công sòng phẳng với Velasquez. Werdum là một bậc thầy môn BBJ cũng như rất thuần thục các kỹ năng Muay Thái. Điều này ít nhiều có thể sẽ khiến Velasquez chùn bước. Về mặt lý thuyết, Velasquez được đánh giá nhỉnh hơn nhưng trên sàn đấu thật sự, mọi chuyện vẫn còn là dấu hỏi bởi nếu nhìn vào những gì Werdum đã thể hiện thì rõ ràng anh không phải là một chiến binh hạng xoàng. Kể từ sau thất bại trước Dos Santos năm 2008, Werdum ngay lập tức trở lại mạnh mẽ với thành tích 8-1 sau đó.

Cuộc đối đầu giữa Velasquez và Werdum là trận đấu đáng xem nhất của sự kiện UFC 188 này.

Minh Nam