Sau sự cố tông xe, Jon Jones đã quay trở lại luyện tập

Theo như chia sẻ từ HLV Mike Winkeljohn, cựu vương hạng cân Light Heavyweight của UFC, Jon Jones đã bắt đầu trở lại luyện tập sau sự cố tông xe gây tai nạn bỏ trốn vào tháng 4/2015.

Tổn thương não, nguyên nhân cho hành vi thiếu kiểm soát của Jon Jones?
Jon Jones ngồi tù, Anthony Johnson sẵn sàng đợi thêm 1 năm

Jon-Jones-Doing-Practice

Vào thời điểm hiện tại, Jon Jones vẫn đang trong giai đoạn điều tra xét xử về vụ tai nạn giao thông mà anh đã gây ra hồi tháng trước, trong đó anh đang đối mặt với án tù lên tới 3 năm vì tội bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bất chấp việc đã bị UFC tước luôn chiếc đai vô địch hạng cân Light Heavyweight, cũng như cấm trở lại võ đài cho đến khi nào có phán quyết cuối cùng từ quan tòa, vừa qua Jon Jones cũng đã quyết định quay trở lại với phòng tập.

Chia sẻ trước truyền thông về việc này, HLV của Jon Jones, ông Winkeljohn đã cho biết: “Jon đang cố gắng làm những điều tốt nhất có thể vào thời điểm này. Anh ấy đã trở lại phòng tập để giúp bạn mình là Andrei Arlovski chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.”

“Cậu ấy đang cố gắng quay trở lại để giúp đỡ mọi người và tránh gây ra những sự việc phiền phúc để có thể tiếp tục tiến về phía trước. Tôi đang rất mong rằng Jon sẽ nhân cơ hội này để thay đổi cuộc đời và trở thành một người đàn ông tốt hơn.”

Xuân Anh