Shock: Nhà vô địch MMA bị ám sát ở Philippines

Cuộc sống của nhà vô địch MMA hạng cân flyweight Pacific Xtreme Combat (PXC) kết thúc trong bất ngờ và bi kịch vào sáng chủ nhật vừa qua khi anh bị bắn gục ngã ngay giữa ban ngày tại Philippines. Những bức ảnh nhà vô địch 25 tuổi này nằm trong vũng máu trên ở giữa đường xuất hiện hàng loạt trên các trang tin tức của địa phương.

Charles Oliveira: Võ sĩ ít lời với kỹ năng chết chóc
7 trận tái đấu UFC được mong chờ nhất 

Hình 1

Vào thời điểm qua đời, Cali có thành tích MMA chuyên nghiệp 5 thắng – 3 thua, thành tích boxing chuyên nghiệp 5 thắng – 1 thua nhưng anh được biết đến nhiều nhất nhờ vào thành công tại lồng bát giác. Võ sĩ  người thành phố Davao đã giành ngôi vô địch đai hạng cân flyweight của PXC vào năm 2012 và bảo vệ thành công một lần duy nhất, sau đó anh bị soán ngôi bởi võ sĩ UFC Luis Smolka.

Theo nguồn tin của một trang tin tức đáng tin cậy ở địa phương Rappler, động cơ của việc giết chóc này bao gồm những bất đồng trong việc kinh doanh và xung đột trên đường. Cali bị ám sát lúc 10:30 sáng tại ngay khu vực anh sinh sống và cũng là thành phố mà anh lần đầu ra mắt Boxing và MMA.

Cali thi đấu hai lần cho tổ chức của Philippin URCC trước khi chuyển sang thi đấu cho PXC vào lúc tổ chức này muốn mở rộng sang Philippin. Anh xuất hiện trong 4 main event tại Manila, đồng thời lên ngôi và khẳng định tên tuổi như là một ngôi sao thực thụ ở đây.Hình 2

Anh bị chấm dứt chuỗi hành trình 4 trận bất bại bởi Smolka năm 2013 và kết quả là chiếc đai bị vuột khỏi tầm tay, nhưng lại mở lối cho Smolka bước đến tổ chức MMA danh giá UFC. Lần thượng đài gần đây nhất của Cali là khi anh nếm chiến bại dưới tay Ernesto Montilla tại main event của PXC 43, và lần đó được đánh dấu là sự trở lại của anh tại lồng đấu của PXC vào tháng 11 năm rồi.

Trước khi quyết định lấn sân sang MMA, Cali cũng sở hữu một sự nghiệp boxing khá thành công, anh thi đấu ở hạng cân 112lb. Anh thắng 5 trong số 6 lần so găng và nền tảng boxing hỗ trợ anh rất tốt trong sự nghiệp MMA với 80% các trận thắng của anh đều là TKO nhờ vào các đòn đấm.Hình 3

Cảnh sát ở Navao vẫn đang truy nã kẻ đã tước đi sinh mạng của Cali, trong khi đó cũng có thêm một lý thuyết rằng có thể Cali bị giết vì dính dáng đến chuyện tình tay ba. Cho dù vậy, sự tôn kính dành cho Cali được thể hiện trên khắp cộng đồng vì anh là người đầu tiên trong lịch sử giành được ngôi vương của tổ chức PXC.

Trận chiến giữa Ali Cali vs Luis Smolka năm 2014:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”65730″]

Hoàng My