Tại sao Trung Quốc muốn bùng nổ tại MMA?

Liên đoàn MMA Đại Lục mới được thành lập muốn tổ chức các giải đấu vô địch châu Á vào năm tới với chủ chốt là 3 võ sĩ tham gia sự kiện tại Singapore vào cuối tuần này.

Mcgregor không thể đấm trúng Mayweather dù là một đòn?
Video tập luyện boxing khiến fan của McGregor hoang mang

Động thái của Trung Quốc để nắm lấy MMA đã tăng tốc trong tuần qua với việc đất nước này sẵn sàng tổ chức giải tiếp theo của Asian Open Championships.

Liên đoàn MMA Quốc tế Trung Quốc (CIMMAF) vừa mới được thành lập gần đây sẽ mời đối tác quốc tế của mình tới Bắc Kinh vào tháng 7 để thỏa thuận.

Tổng thư ký CIMMAF, Adrian Lee nói với tờ Post rằng: “Chúng tôi hy vọng sẽ được tổ chức giải đấu chính thức. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và sẽ bắt đầu phát triển môn võ này ngay từ bây giờ.”

CIMMAF bắt đầu bước chân vào MMA vào tháng 11 năm ngoái và sẽ đưa ba võ sĩ tham dự giải vô địch châu Á được tổ chức tại Singapore tuần này.

“Lần này chúng tôi ở đây thực sự chỉ để trải nghiệm.” Lee nói. “Tất cả đều rất mới nhưng chúng tôi có một đội ngũ quản lý rất tốt và chúng tôi đang liên lạc với tất cả các câu lạc bộ MMA trên khắp đất nước. Chúng tôi muốn tham gia và giúp các võ sĩ trẻ của Trung Quốc càng sớm càng tốt.”

Tổng cộng sẽ 16 quốc gia tham gia thi đấu tại 10 hạng cân trong sự kiện này. Liên đoàn MMA Quốc tế (IMMAF) tiếp tục chính thức hóa các quy định tại sự kiện lần này để góp phần giúp giải đấu nâng tầm chuyên nghiệp nhất. IMMAF được thành lập vào năm 2012 và đã ký kết với 76 liên đoàn ở các quốc gia, cũng như có sự hỗ trợ của các tổ chức MMA chuyên nghiệp, chẳng hạn như Ultimate Fighting Championship.

Võ sĩ MMA hàng đầu của Trung Quốc Li “The Leech” Jingliang (12 trận thắng – 4 trận thua) sẽ đụng độ với Frank “The Crank” Camacho (20 trận thắng – 4 trận thua), người đã từng đánh bại Saipan.

Một võ sĩ Trung Quốc khác là Wang Guan (16 trận thắng, 1 trận thua) gần đây đã ký hợp đồng với một tổ chức MMA có trụ sở tại Las Vegas đã tạo ra sự quan tâm của dự luận cho môn thể thao này và cho thấy Trung Quốc đang nổi lên như là một quốc gia tiềm năng mới tại MMA.

Anh Thư