The Rock hé lộ lý do không gia nhập UFC

(VoThuat.vn) – Dwayne “The Rock” Johnson từng cân nhắc việc gia nhập UFC sau khi chia tay WWE, song huyền thoại làng đô vật giải trí đã quyết định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thay vì MMA.

The Rock là một trong những đô vật thành công nhất trong lịch sừ WWE. Sau khi chia tay công ty đô vật giải trí số 1 thế giới, anh đã vươn mình trở thành một ngôi sao điện ảnh đình đám của Hollywood.

The Rock từng cân nhắc khả năng gia nhập UFC.

Chia sẻ trên podcast UFC Unfiltered, The Rock cho biết bản thân từng cân nhắc việc thử sức với UFC.

“Thời điểm đó, tôi đã gặt hái tất cả những gì mình muốn ở WWE. Sự nghiệp điện ảnh của tôi chững lại một chút, tôi phải làm gì đây?… Tôi nghĩ, ồ, có thể là UFC,” nam tài tử cho hay.

Sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng khả năng ‘trash-talk’ cực gắt, The Rock hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao sáng ở MMA. Tuy vậy, huyền thoại WWE đã quyết định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

“Tôi không chắc mình phải làm gì hoặc kiểu người giúp mình vào thời điểm đó, vì vậy ý tưởng vụt tắt và tôi tiếp tục với con đường diễn xuất. Tôi sẽ bị đập vào mặt và tôi muốn hàm của mình lành lặn”

Huyền thoại WWE tiếp tục sự nghiệp diễn xuất và hiện là một trong những nam tài tử đình đám nhất Hollywood.

Trong quá khứ, các siêu sao WWE từng thử sức với MMA, và kết quả thu lại khá tương phản. Nếu Brock Lesnar gây tiếng vang với chức vô địch hạng nặng sau chiến thắng trước Randy Couture tại UFC 91, thì CM Punk nhạt nhòa với thành tích 1 thua 1 hòa và sau đó gia nhập AEW – đối thủ số một của WWE vào lúc này.    

Trở lại với The Rock, hiện nam tài tử đang bắt tay cùng UFC thông qua dự án mang tên “Project Rock”, trở thành đối tác cung cấp giày thi đấu chính thức với giải MMA số 1 hành tinh.

VoThuat.vn


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link