(VoThuat.vn) – Theo Chủ tịch UFC Dana White, người hâm mộ đã ở 3/4 chặng đường để chứng kiến cuộc so tài lần 2 giữa Conor McGregor cùng Dustin Poirier.

Vào tuần trước, nhà cựu vô địch UFC hạng nhẹ McGregor và Poirier đã thỏa thuận cùng nhau trên Twitter về một cuộc đối đầu mang tính chất phục vụ từ thiện. Cả 2 võ sĩ đều đồng ý so tài, nhưng mọi thứ đã trở nên thú vị và thực tế hơn khi Chủ tịch UFC Dana White lên tiếng về giao kèo của 2 người.

McGregor và Poirier đứng trước cơ hội so tài một lần nữa.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nhà tổ chức 51 tuổi đã cung cấp cập nhật của mình về trận chiến. Theo đó, UFC và Poirier đều đã sẵn sàng, mọi thứ chỉ còn chờ cái gật đầu từ phía ngôi sao người Ireland.

“Họ đã nhận được đề nghị thi đấu vào tháng Một. Poirier đã đồng ý, chúng tôi đang chờ câu trả lời từ Conor.” – White trả lời phỏng vấn từ UFC Arabia.

Xác nhận từ “ông trùm” UFC Dana White.

Poirier mới đây đã ở rất gần cuộc chạm trán với Tony Ferguson tại UFC 254, nhưng anh không thể hoàn thành những điều khoản cùng UFC về các con số. Sau đó, võ sĩ người Mỹ nhanh chóng đồng ý cuộc thỏa thuận với McGregor. So tài cùng “Gã điên”, rõ ràng Poirier sẽ kiếm được một số tiền lớn hơn nhiều so với việc thi đấu cùng Ferguson.

Ở trận chiến gần nhất, Poirier đã có chiến thắng ấn tượng trước Dan Hooker vào tháng Sáu. Và nếu đánh bại McGregor ở cuộc đối đầu sắp tới, tên tuổi của “Kim cương” sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong thế giới MMA. Chắc hẳn, anh rất muốn phục thù đối thủ nổi danh này sau thất bại vào năm 2014.

Võ sĩ người Mỹ từng nếm trái đắng trước “Gã điên”.

Về phần McGregor, ngôi sao 32 tuổi cũng đã giành một thắng lợi không thể hoàn hảo hơn trong trận đấu gần nhất trước Donald Cerrone hồi đầu năm tại UFC 246. Võ sĩ người Ireland không tham gia các hoạt động thi đấu thời gian gần đây, và UFC đã vào cuộc bằng cách đưa ra đề nghị để anh chạm trán với đấu sĩ xếp thứ 4 thế giới ở hạng nhẹ. Nếu McGregor đáp lại, không lâu nữa cộng đồng sẽ nhanh chóng biết được câu trả lời của anh.

Cùng nhìn lại cách Conor McGregor “hủy diệt” Donald Cerrone vào tháng Một:

Dương Quang


Tin liên quan: