UFC 180: Jessica Eye đấm rách tai Leslie Smith (Video trận đấu)

Pha rách tai của Leslie Smith làm chấn động UFC 180, nhưng bằng tinh thần thi đấu vô cùng ngoan cường không hề chịu bỏ cuộc cô vẫn nhận được sự cổ vũ vô cùng  nồng nhiệt và sự tôn trọng đến từ chính đối thủ của mình.

Ở hiệp thi đấu thứ 1, Jessica Eye là người tấn công quyết liệt hơn với nhiều cú đấm rất hiểm hóc. Cô liên tục gấy sức ép lên đối thủ với thế tấn công bằng tốc độ dồn dập. Nhưng Leslie Smith lại có một khả năng phòng thủ vô cùng tốt để đợi chờ cơ hội tấn công.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ diễn ra trong thế cân bằng thì khi hiệp 1 còn gần 1 phút, trong một tình huống sơ hở, Leslie Smith đã dính một cú móc phải đầy uy lực vào vành tai trái khiến tai cô bị một vết rách rất sau.

Khi hiệp 1 kết thúc, nhận thấy vết thương khá nghiêm trọng và máu không ngừng chảy ra, các bác sĩ đã khuyên Leslie Smith nên dừng thi đấu tiếp, nhưng cô đã khước từ và vẫn hiên ngang bước vào hiệp 2 bằng một tinh thần máu lửa hơn, không hề chùn bước.

Nhưng máu vẫn tiếp tục gây khó khăn cho cô, Jessica Eye lại có những đòn đánh dính vết thương làm Smith rất đau đớn. Ở giây thứ 30 của hiệp đấu thứ 2, Jessica có một đòn đánh chỏ cực mạnh dính ngay vết thương của Smith làm miệng vết thương lại hở ra và chảy máu. Đến nổi các bác sĩ đã phải gây sức ép nhiều hơn để trọng tài quyết định cho dừng trận đấu mặc dù Smith kịch liệt phản đối nhưng bất thành, phần thắng đương nhiên thuộc về Jessica Eye.

Jessica phát biểu sau trận đấu: “Khi tôi đang đánh và phát hiện cô ấy gặp chấn thương, vị trí ấy tiếp tục là mục tiêu chính của tôi.  Tôi sẽ đánh tiếp đến khi trận đấu dừng lại, hoặc khi đối thủ ngã xuống”. 

UFC là một đấu trường khốc liệt nhất thế giới, khoang nhượng là điều không hề sãy ra và các đấu sĩ đều hiểu rỏ điều đó.

Sau chiến thắng này Jessica Eye nâng bản thành tích của mình lên 11-2-0, đánh dấu sự trở lại của cô sau thất bại trước Alexis Davis trong UFC 170.

Tô Thiện