Liên tục bị đào lại câu chuyện quá khứ với thất bại trước Alex Pereira, nhà vô địch hạng trung UFC Israel Adesanya hiểu chỉ có một cách duy nhất để vượt qua tất cả.

Tâm điểm của làng MMA thế giới tháng 11 sẽ đổ dồn về sự kiện UFC 281, nơi nhà vô địch hạng trung Israel Adesanya bảo vệ danh hiệu của mình lần thứ 6 trước đối thủ nhiều duyên nợ, Alex Pereira.

Trong quá khứ, Alex Pereira từng hai lần đánh bại Israel Adesanya trên sàn Kickboxing, võ sĩ người Brazil cũng là cái tên duy nhất knockout được “The Last Stylebender” trên sàn đấu chuyên nghiệp. Dù sự nghiệp MMA chỉ vỏn vẹn 7 trận đấu, nhưng ba chiến thắng tại UFC từ cuối năm 2021 tới nay đã giúp Alex Pereira có được suất tranh đai cùng đối thủ cũ mà anh từng đánh bại tại UFC 281.

Với tư cách một nhà cựu vô địch Kickboxing Glory 2 hạng cân, sở hữu chiều cao lý tưởng khi đánh đứng cùng uy lực của cú tay trái hủy diệt, Alex Pereira được kì vọng sẽ khiến Israel Adesanya trải qua một trận bảo vệ đai vất vả và hấp dẫn, trái với những lần thượng đài gần đây có phần thiếu nhiệt bởi các đối thủ không gây nhiều khó khăn với nhà vô địch.

Dù vậy, Adesanya khẳng định bản thân anh đã không quan tâm tới quá khứ như cách nhiều khán giả vẫn nhìn vào trận đấu này. Thay vào đó, tay đấm người New Zealand gốc Nigeria tin rằng anh đang sống và cống hiến cho MMA – và sẽ dùng chính Pereira để thể hiện điều đó trong trận đấu sắp tới.

Israel Adesanya chỉ cần đánh bại Alex Pereira để giải quyết quá khứ và bảo vệ chiếc đai hạng trung.

“Đánh bại anh ta, đó là vấn đề cốt lõi. Còn cái đai ư, mặc kệ nó đi, hạ gục một gã sát thủ như anh ta mới là vấn đề.” 

“Những gì chúng tôi đang làm là mổ băng từng trận đấu, xem tôi đã làm gì sai. Và lần này, bạn sẽ chứng kiến một Israel được tái sinh. Và tôi còn muốn một chút vui vẻ trên sàn đấu, không giống như những lần trước khi tôi quá đặt nặng việc đôi công. Bởi một khi tôi thoải mái phô diễn trên võ đài, tôi sẽ là kẻ mạnh nhất thế giới.” 

“Đây là một cuộc chơi mới, tôi của hiện tại không phải kẻ mà anh ta từng đối đầu. Đây là MMA và sẽ không có trọng tài nào cứu anh ta, hay cho anh ta thời gian nghỉ ngơi trên sàn đấu.” 

Trên thực tế, nếu nhìn lại hai cuộc đối đầu với Alex Pereira, có những thời điểm Israel Adesanya đã dồn ép được võ sĩ người Brazil. Nếu không có sự can thiệp của trọng tài theo luật Kickboxing, phút tỏa sáng có lẽ đã thuộc về “The Last Stylbender”. Đó cũng chính là mục tiêu của nhà vô địch hạng trung ở đêm đấu tháng 11 tới.

UFC 281 sẽ diễn ra ngày 13 tháng 11 theo giờ Việt Nam tại thành phố New York, Mỹ, bên cạnh cặp đấu được chờ đợi giưa Israel Adesanya và Alex Pereira, hai cái tên đáng chú ý của hạng nhẹ là Dustin Poirier và Michael Chandler cũng sẽ so tài ở sự kiện này.

Theo Webthethao.vn – Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link