UFC chính thức có giám đốc tài chính mới

Ông Andrew Schleimer mới đây đã được chính thức bổ nhiệm vào cương vị giám đốc tài chính mới của UFC.

Dana White: Ronda Rousey và Cris Cyborg sẽ là sự kiện lớn nhất
Chính thức: Conor McGregor và Ronda Rousey đồng loạt trở lại UFC

Vào ngày hôm qua, UFC đã chính thức công bố thông tin Schleimer sẽ thay thế Nakisa Bidarian tiếp quản vị trí giám đốc tài chính của công ty. Tuy nhiên do quá trình bàn giao công việc chưa hoàn tất, nên Schleimer sẽ chỉ chính thức thay thế Nakisa Bidarian kể từ tháng Giêng 2017.

Bidarian được chính thức bổ nhiệm vào vị trí giám đốc tài chính của UFC vào thàng Giêng năm nay. Trước đó Bidarian từng có 4 năm nắm giữ vai trò phó chủ tịch phụ trách mảng chiến lược và kinh doanh của công. Sau khi nhường lại vị trí của mình cho Schleimer, SBidarian sẽ quay lại trợ giúp điều hành những hoạt động kinh doanh của những người chủ trước đây tại UFC là Lorenzo và Frank Fertitta III.

3a2-5
UFC đã chính thức có chủ tịch mới.

Trong khi đó với Schleimer, trước khi đến với UFC, ông từng giữ vai trò Phó Chủ tịch và giám đốc tài chính của tập đoàn Turbine, cũng như đảm nhận vai trò giám đốc chiến lược của nhiều tập đoàn khác như EVP, Dick Clark Productions,… Phát biểu trước truyền thông sau khi bổ nhiệm Schleimer vào vai trò mới, chủ tịch của UFC – Dana White đã cho biết:

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón Andrew đến với gia đình, với ông ấy, chúng tôi đang viết nên một trang sử mới. Andrew sẽ mang lại cho chúng tôi một nền tảng tài chính vững mạnh, và với những kinh nghiệm của mình, ông ấy chắc chắn sẽ đưa giá trị của UFC lên một tầm cao mới.”

Một trong những nhiệm vụ trước mắt mà Andrew đang phải đối mặt đó là bài toàn ‘thu chi’ của UFC trong năm sau, khi vừa phải đạt được mức lợi nhuận cam kết với những nhà đầu tư, và vừa phải tìm cách làm ổn định làn sóng tẩy chay từ chính các võ sĩ, những người cho rằng UFC đang ‘bốc lột’ và trả lương cho họ quá thấp.