(Vothuat.vn) – UFC đã ngăn cuộc chiến giữa Khabib Nurmagomedov và huyền thoại UFC Georges St-Pierre vào năm 2018 vì họ có kế hoạch khác cho võ sĩ người Nga.

Theo dự kiến, Khabib Nurmagomedov sẽ đối đầu với Justin Gaethje vào tháng 10 tới trong cuộc chiến tranh đai hạng nhẹ UFC. Sau đó, nhà vô địch người Nga đang hướng mục tiêu vào 1 trận đấu với huyền thoại Georges St-Pierre vào năm sau.

Tuy nhiên ít ai biết được rằng cả Khabib và GSP đều cố để thực hiện 1 cuộc chiến lớn vào năm 2018 nhưng những nỗ lực của họ đã không được UFC thông qua. Chính St-Pierre tiết lộ trên Sun Sport trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Georges St-Pierre đã không chiến đấu kể từ năm 2017.
Georges St-Pierre đã không chiến đấu kể từ năm 2017.

“2 năm trước, trước khi tôi giải nghệ, chúng tôi cố gắng làm cho cuộc chiến đó diễn ra, và chúng tôi đã thử mọi thứ.”

Khabib quan tâm, tôi quan tâm nhưng UFC thì không và họ nói rõ rằng họ có kế hoạch khác cho Khabib, đó là 2 năm trước.”

Về phần 1 cuộc chiến tiềm năng với Khabib Nurmagomedov trong tương lai gần, Georges St-Pierre không chắc chắn.

UFC ngăn Khabib đấu GSP năm 2018 trước cả cuộc chiến với Conor McGregor.
UFC ngăn Khabib đấu GSP năm 2018 trước cả cuộc chiến với Conor McGregor.

“Trong công việc, bạn không thể quay lại sau 2 năm và nói ‘Này, lời đề nghị mà tôi đã từ chối 2 năm trước, giờ tôi chấp nhận, tôi muốn làm điều đó’.”

“Tôi không nói rằng mình sẽ từ chối nhưng họ đã không đưa ra lời đề nghị với tôi. Họ đã không nói rằng, ‘Này, chúng tôi muốn bạn có cuộc chiến đó’.”

Georges St-Pierre cũng nghi ngờ UFC sẽ tiếp tục ngăn cản 1 cuộc chiến giữa anh và Khabib Nurmagomedov ở thời điểm hiện tại. Theo võ sĩ sắp bước vào sảnh danh vọng Hall of Fame, thì UFC có lẽ thích chọn 1 đối thủ trẻ tuổi như Conor McGregor hơn là 1 người chỉ có thể thực hiện 1 cuộc chiến nữa như bản thân.

Nam Thành


Tin liên quan: