Đô vật kì cựu tìm kiếm thử thách tại sàn đấu UFC

Đô vật CM Punk vừa có một quyết định khá bất ngờ khi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu đấu vật lẫy lừng của mình để bước vào một thử thách nghề nghiệp mới.

CM Punk có tên thật là Phil Brooks, sinh ngày 26-10-1978 tại thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ). Anh là một huyền thoại của giới đô vật thế giới khi đã từng nắm giữ rất nhiều đai vô địch cao quý như: WWE, WON, IWA Mid-South, IWC, Ohio Valley Westling…

Việc quyết định từ bỏ nghiệp đấu vật vốn đã mang lại cho mình rất nhiều vinh quang để chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ là trở thành võ sĩ UFC (Giải vô địch đối kháng đỉnh cao) có thể coi là một quyết định đầy táo bạo của CM Punk – đô vật đã 36 tuổi và từng 3 năm liên tiếp giữ đai vô địch Đấu vật thế giới (WWE) từ 2011-2013.

Quyết định táo bạo đó được CM Punk đưa ra cách đây chỉ 2 ngày (6/12) khi anh dự khán trận tái đấu tranh đai vô địch hạng nặng giữa 2 võ sĩ Robbie Lawler và Johny Hendricks ở võ đài UFC 181 (Las Vegas – Mỹ).

Quyết định chuyển nghề làm võ sĩ UFC của CM Punk khi bản thân đã bước sang tuổi 36 khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ
Quyết định chuyển nghề làm võ sĩ UFC của CM Punk khi bản thân đã bước sang tuổi 36 khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ

Mặc dù trước đó, CM Punk từng chia sẻ rằng thời gian có vẻ như đang không ủng hộ mình (ý nói gánh nặng tuổi tác có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh), thế nhưng sau khi chứng kiến Robbie Lawler đánh bại Johny Hendricks, anh đã bất ngờ tuyên bố trước nhiều khán giả rằng mình vừa giã từ xới vật để ký hợp đồng trở thành võ sĩ UFC:

“Khoảng thời gian đấu vật chuyên nghiệp của tôi đã qua đi. Thật là tuyệt vời khi có mặt ở đây. Đây là việc mà tôi đã muốn thực hiện từ lâu.

Tôi đã có một nền tảng khá vững chắc trong môn Kempo (một môn võ xuất xứ từ Nhật Bản) và có một thời gian dài luyện tập môn Brazil jiu jitsu. Đây chính là sự nghiệp mới của tôi, chắc chắn 100% là thế. Hy vọng tôi sẽ có được niềm vui trong lĩnh vực mới mẻ (ý nói trở thành võ sĩ UFC) này.”

Cựu đô vật người Mỹ còn khẳng định chắc nịch: “Tôi cảm thấy chỉ có thể làm việc này bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi có một danh sách giới hạn những đối thủ đáng gờm mà tôi chưa từng chạm trán. Tôi sẽ ở đây để giành chiến thắng hoặc bị họ đá vào mông.”

Dự kiến, trận thượng đài UFC đầu tiên của CM Punk sẽ diễn ra vào năm sau.

CM Punk từng là một đô vật khá nổi tiếng
CM Punk từng là một đô vật khá nổi tiếng

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch UFC Dana White nói: “Anh ấy muốn chiến đấu tại đây và chúng tôi đã cho anh ấy một cơ hội. Sau khi Punk vừa ký hợp đồng với UFC, anh ấy đã ngay lập tức gọi cho tôi và muốn tôi sắp xếp cho một trận đấu ra mắt và tôi nói: “Được, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh!”

Quyết định chuyển nghề của CM Punk đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong giới đô vật và võ sĩ.

Trong khi nữ võ sĩ nổi tiếng Ronda Rousey bày tỏ sự ngạc nhiên và háo hức chờ xem trận ra mắt của Punk ở sàn UFC bằng dòng chia sẻ trên Twitter: “Gì thế nhỉ” @CMPunk ư? Không thể đợi được”, thì đối thủ tiềm tàng Nathan Diaz lại bình luận ngắn gọn: “CM Pink gia nhập UFC. Tại sao?”

Nguồn: Đăng Đức – Tạp chí Khám phá »