Vượt qua Angela Hill, Tecia Torres chỉ ra sở trường của bản thân

(Vothuat.vn) – Tay đấm thuộc hạng rơm nữ (Women’s Strawweight), Tecia Torres vừa giành chiến thắng quan trọng trước Angela Hill ở sự kiện UFC 265. 

Kết quả này giúp Tecia Torres nâng chuỗi bất bại của mình tại UFC lên con số 3, qua đó đưa cô tiến gần hơn đến top những tay đấm hàng đầu ở hạng rơm nữ (Women’s Strawweight), chỉ sau Jessica Andrade, Joanna Jedrzejczjk, Zhang Weili, Marina Rodriguez và nhà vô địch Rose Namajunas.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Angela Hill, võ sĩ người Mỹ cho biết về phong cách chiến đấu sở trường của mình: “Thật kỳ quái khi có người nói tôi là 1 đô vật. Tôi không phải là 1 võ sĩ mang phong cách như thế. Tôi có thiên hướng nghiêng về tấn công hơn vì bản thân tôi là 1 võ sĩ có nền tảng về Karate. 

Tecia Torres (áo đỏ) cho biết bản thân là một chuyên gia sử dụng các đòn đá. 

Tôi thật sự hạnh phúc vì mình có thể tận dụng tối đa các đòn đá chẻ, đá xoáy, đá tạt để ghi điểm. Đòn đá chẻ của tôi đã thành công trong 1 số lần và tôi rất vui vì điều đó“.

Về Tecia Torres, cô năm nay 32 tuổi và đã trải qua tổng cộng 18 trận đấu trong sự nghiệp, giành 13 chiến thắng, để thua 5 lần, trong đó có chuỗi 4 thất bại liên tiếp từ năm 2018 đến năm 2019.

Xem video tài năng của Tecia Torres: 

Phi Yến


Tin liên quan: