Buakaw cạo đầu, chính thức ‘theo chùa bỏ cuộc chơi’?

Vừa qua, sau một thời gian tương đối yên bình giữa những trận thắng dễ dàng của các giải Kunlun Fight (Trung Quốc) và All Star (Thái Lan), huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek bất ngờ khiến cộng đồng sửng sốt khi chia sẻ hình ảnh anh chính thức… cạo đầu đi tu.

Buakaw trên sàn đấu ‘nhây’ tới mức nào

Trận thua đáng thất vọng hiếm hoi của huyền thoại Muay Thai Buakaw

Trong văn hóa Phật giáo Thái Lan, việc đi tu của một người đàn ông là hết sức bình thường và đáng quý, hầu hết đàn ông Thái Lan phải đi tu một lần trong đời – có thể từ 2,3 năm hoặc chỉ ngắn hạn vài tháng. Thậm chí, một người đàn ông chưa từng đi tu ở Thái Lan có thể bị xã hội đối xử thiếu tôn trọng.

Buakaw bất ngờ ‘theo chùa bỏ cuộc chơi’.

Có nhiều lý do để đàn ông Thái Lan xuất gia, phần lớn là để báo hiếu vì văn hóa Thái Lan cho rằng người đi tu là bể phước, việc con cháu trong gia đình đi tu là tích phước đức cho cha mẹ – kể cả khi họ còn sống hay đã mất. Đôi khi, người đàn ông Thái đi tu như một cách để “dọn mình” trước khi bước vào tuổi trưởng thành hoặc lấy vợ. Nhiều người Thái cũng làm nghi lễ xuất gia để cầu siêu cho người thân vừa qua đời.

Theo như Buakaw chính thức thừa nhận, anh làm nghi lễ xuất gia để tưởng nhớ vua Bhumibol Adulyadej – vị vua thứ 9 trong triều đại Rama và cũng là người vừa mất cách đây đúng một năm. Trong thời kỳ phức tạp của chính trị Thái Lan cách đây hơn 2 năm, Buakaw luôn công khai khẳng định mình là “một người ủng hộ nhà vua”. Ngay từ khi còn trẻ, anh luôn mang theo ảnh chân dung của vua Rama IX đến tất cả trận đấu của mình.

Buakaw luôn mang ảnh vua Rama IX đến các trận đấu của mình.

Đây cũng là một dịp thích hợp để Buakaw hoàn thành nghĩa vụ tu tập Phật giáo của một người đàn ông Thái Lan, bởi lẽ anh đã theo nghiệp thi đấu Muay Thái từ rất trẻ và quá trình tập luyện – thi đấu dày đặc khiến anh không có nhiều thời gian cho những việc như thế này. Ở tuổi 35 với sự nghiệp hiển hách, Buakaw có vẻ đã thực sự có thời gian rãnh rỗi cho cuộc đời mình cũng như thực hiện những ước muốn bên ngoài sàn đấu. Việc “theo chùa bỏ cuộc chơi” lần này của Buakaw có kéo dài hay không? Điều này có lẽ còn phải tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng phải khẳng định rằng tên tuổi ngôi sao mang biệt danh “Sen trắng” này vẫn còn rất “hot” trên đấu trường quốc tế.

Vua Bhumibol Adulyadej qua đời ngày 13/10/2016 ở tuổi 88, trở thành vị vua trị vì lâu nhất lịch sử Thái Lan (70 năm). Ông được xem là vị “thánh sống” trong lòng người dân Thái Lan vì tài năng và sự cống hiến nhiệt tình cho đất nước, là người đã chứng kiến và dẫn dắt trọn vẹn quá trình Thái Lan thoát khỏi vũng lầy Chiến tranh Thế giới thứ 2 và phát triển đến khi ông qua đời.

https://www.youtube.com/watch?v=8moRQPJQdAg

Phạm Vũ