Chủ tịch UFC Dana White tiết lộ về cuộc tấn công khủng khiếp làm thay đổi cuộc đời anh

Ông trùm của giải đấu MMA hàng đầu thế giới đã kể với bạn thân Joe Rogan về câu chuyện kinh khủng trong đời mình khi xuất hiện trong một chương trình của nghệ sỹ hài vào tháng 2/2013.

Ca sĩ Demi Lovato: ‘Tôi muốn trở thành đai đen BJJ’
Công bố trailer phim về cuộc đời của Conor McGregor

White nói: “Khi tôi 21 tuổi, tôi sống ở Boston. Khi tôi bước vào một quán bar, một nhóm người đã đánh tôi thừa sống thiếu chết trong vòng 20 phút cho đến khi cảnh sát đến. Tôi nhớ là tôi đã quỳ gối 1 chân và một gã đã đánh vào tai tôi cả nghìn lần. Sau khi bị tấn công, tai tôi bị đau trong nhiều tháng, tôi không thể ngủ được. Bác sĩ nói tôi bị mất thính giác vĩnh viễn do tổn thương tai. Sau này nó đã chuyển thành Hội chứng Meniere.”

Hội chứng Meniere là tình trạng suy nhược có ảnh hưởng đến tai trong, gây ra vấn đề về thính giác, cân bằng và buồn nôn. Bệnh xuất hiện đột ngột, làm cho người bệnh mất khả năng thính giác, bị ù tai hoặc ói mửa trong 12 giờ.

Thật may mắn, quá trình điều trị bằng tế bào gốc đột phá đã giúp anh chữa khỏi bệnh.

White nói trên Fox Sports vào tháng 4/2013 trong một cuộc trò chuyện với siêu sao bóng chày Alex Rodriguez: “A-Rod đến từ Yankees, đã đánh thức tôi và nói với tôi rằng Kobe Bryant vừa gọi cho anh và họ sẽ đến Đức để thử tế bào gốc. Một câu chuyện dài đã diễn ra sau đó. Tôi đã đi đến Đức. Tôi nhận được các tế bào gốc. Và tôi đã khỏi hẳn 100%.”

Anh Thư