Con đường đi đến huyền thoại của Mike Tyson

Mike Tyson tên đầy đủ là Michael Gerard Tyson sinh ngày 30/06/1966. Cho đến nay ông vẫn là võ sĩ boxing hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử quyền Anh năm giữ đại vô địch các giải WBC, WBA, IBF của hạng cân này.

smiling-portrait

Sự nghiệp

Lúc đó, ông 20 tuổi 4 tháng và 22 ngày. Mike Tyson đã thắng 1 mạch 19 trận chuyên nghiệp đầu tiên bằng Knockout, trong đó có 12 trận được phân định thắng thua trong hiệp đầu tiên. Năm 1986, ông giành đai vô địch WBC sau khi chiến thắng võ sĩ  Trevor Berbick bằng TKO tại hiệp đấu thứ 2. Đến năm 1987, ông có giành thêm 2 chức vô địch của giải WBA và IBF sau khi đối đầu với James Smith và Tony Tucker. Ông cũng là võ sĩ đầu tiên nắm giữa cả 3 chiếc đại vô địch hạng nặng của các giải WBC, WBA và IBF.

mike-tyson-huge-muscles-bodybuilding

Đến năm 1988, Mike Tyson mới thực sự  được công nhận và trở thành nhà vô địch với việc bảo vệ danh hiệu sau khi hạ gục võ sĩ Michael Spinks ngay giây thứ 91. Mike Tyson đã 9 lần bảo vệ thành công chiếc đai vô địch của mình, trong đó có các chiến thắng toàn diện trước Larry Holmes và Frank Bruno. Đến năm 1990, ông đã mất chức vô địch sau khi thất bại trước võ sĩ James “Buster” Douglas tại hiệp thứ 10 bằng Knockout.

Cùng VoThuat.vn xem lại 10 cú K.O nhanh nhất trong sự nghiệp của “tay đấm thép” Mike Tyson:

Như vậy chỉ trong 2 năm, ông đã phải lôi đài 9 lần đây là 1 con số khá lớn đối với 1 võ sĩ thời nay (hiện nay mỗi võ sĩ nổi tiếng như Floyd Mayweather hoặc Manny Pacquiao cũng chỉ thi đấu 1 năm từ 2 đến 3 trận là nhiều). Có thể thấy Boxing những năm 8X khắc nghiệt đến thế nào. Cố gắng giành lại những danh hiệu, Mike Tyson đã 2 lần đánh bại võ sĩ Donovan Ruddock vào năm 1991, nhưng ông đều không làm được đối với nhà Vô địch hạng nặng lúc đó là Evander Holyfield do võ sĩ  này dính chấn thương.

Mike Tyson v Larry Holmes

Năm 1992, Mike Tyson bị kết án 6 năm tù tại toàn án Desiree Washington nhưng ông được mãn hạn sau 3 năm cải tạo. Sau khi ra tù, Mike đã tham gia trở lại chuỗi trận đấu để lấy lại tên tuổi của mình. Năm 1996, Ông đã giành lại chiếc đai vô địch WBC và WBA sau khi  đánh bại 2 võ sĩ Frank Bruno và Bruce Seldon bằng TKO. Với việc đánh bại Bruno, Mike Tyson đã chính thức ghi danh sánh ngang các võ sĩ: Floyd Patterson, Muhammad Ali, Tim Witherspoon, Evander Holyfield, và George Foreman những người duy  nhất đã giành lại đai vô địch hạng nặng sau khi để mất nó.

Sau khi bị tước bỏ chiếc đai vô địch WBC, Mike Tyson đã thất bại trước Evander Holyfield tại hiệp thứ 11 bằng TKO vào tháng 11 năm 1996. Họ tái đấu vào năm 1997 nhưng Mike đã bị xử thua khi đã cắn đứt tai Evander Holyfield (một trong những trận đấu lịch sử)

mike3

Năm 2002, để tìm chức vô địch thế giới khi đã 35 tuổi, ông đã TKO trước võ sĩ Lennox Lewis. Ông đã giải nghệ Boxing chuyên nghiệp vào năm 2006 sau 2 thất bại liên tiếp trước võ sĩ Danny Williams và  Kevin McBride (đã có rất nhiều lời bàn tán đây là trận đấu bán độ kiếm tiền của Mike).

Năm 2003, ông đã tuyên bố phá sản mặc dù đã nhận được hơn 30 triệu đô và khoảng 300 triệu đô trong suốt sự nghiệp của mình. Mike Tyson được biết đến là võ sĩ hung dữ và có lối đánh đáng sợ cũng như hành vi gây nhiều tranh cãi ở trong và ngoài đài đấu. Ông được mệnh danh với các Nick Name: “Gã đàn ông tồi tệ nhất hành tinh”, “Đứa trẻ ngỗ ngược”, “Iron Mike”. Ông cũng được xem như 1 trong các võ sĩ vĩ đạt nhất trong lịch sử làng boxing hạng nặng thế giới. Ông xếp thứ 16 trong Top 100 tay đấm vĩ đại nhất mọi thời đại và Top 1 trong danh sách của ESPN.com thống kê và bình chọn với nội dung tương tự

1139729-18355521-1600-900

Cấp Amateur

Mike Tyson đã từng giành 2 huy chương vàng vào năm 1981, 1982 tại giải Olympic thiếu niên sau khi đánh bại Joe Cortez năm 1981 và Kelton Brown năm 1982.  Brown đã ném khăn ngay trong hiệp đầu tiên. Đến nay Mike cũng giữ kỷ lục là võ sĩ hạ Knockout nhanh nhất của sân chơi này (8s). Anh thắng tất cả cấp độ Olympic thiếu niên bằng Knockout.

Mike đã từng giao đấu với Henry Tillman 2 lần tại cấp độ Amateur và 2 lần đầu bị quyết định thua cuộc. Người sau này đã giành huy chương vàng tại giải Olympic thanh thiếu niên năm 1984

Nhật Vũ (Sưu tầm)