Thần đồng võ thuật Phàn Thiếu Hoàng đi hát quán bar để kiếm sống

Đẹp trai, võ công thâm hậu song sự nghiệp của Phàn Thiếu Hoàng lại xuống dốc vì bê bối tình ái.

Những hình ảnh cực hiếm của bộ 3 Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan
3 cao thủ điện ảnh xuất thân từ Thiếu Lâm Tự

Phàn Thiếu Hoàng là diễn viên võ thuật được đánh giá cao không kém Chân Tử Đan, Triệu Văn Trác, Ngô Kinh…

Anh được biết đến với nhiều bộ phim nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ (1997), Diệp Vấn (2008), Thiện nữ u hồn (2010), Bạch phát ma nữ (2012), Sát quyền (2014), Long môn phi giáp (2015), Tân Viên nguyệt loan đao (2014)

Phàn Thiếu Hoàng

Từng được coi là thần đồng võ thuật Trung Quốc song sự nghiệp của diễn viên sinh năm 1973 lại không tỏa sáng như mong đợi. Hiện tại, anh chỉ là diễn viên chuyên đóng vai phụ cho vài dự án phim không mấy nổi tiếng. Ở tuổi 43, Phàn Thiếu Hoàng phải đi hát ở quán bar để kiếm thêm thu nhập vì tiền cát-xê từ phim ảnh không cao.

Sao “Thiên Long bát bộ” đi hát quán bar.

Phàn Thiếu Hoàng sinh năm 1973 tại Hong Kong. Khi vừa được 3 tuổi, anh đã được gia nhập làng giải trí và đóng phim đầu tay Lưới trời khó thoát (1976) cùng cha ruột – ngôi sao võ thuật Phàn Mai Sanh. Đóng phim từ nhỏ, Phàn Thiếu Hoàng có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao nổi tiếng thập niên 1980 – 1990.

“Thần đồng võ thuật” nhí được Châu Nhuận Phát rất yêu mến và dành tình cảm đặc biệt. Năm 1986, Phàn Thiếu Hoàng được mời tham gia hai bộ phim Tạm biệt mẹSilent Love. Tuy nhiên, vai diễn giúp anh nổi tiếng là Trình Y Điệp thời nhỏ trong Bá Vương biệt cơ. Thời điểm ấy, Phàn Thiếu Hoàng mới 11 tuổi.

Phàn Thiếu Hoàng được Châu Nhuận Phát rất quý mến.

Nhờ sự chỉ dạy tỉ mỉ và nghiêm khắc của cha ruột, Phàn Thiếu Hoàng vừa tích cực tập luyện võ thuật vừa trau dồi khả năng diễn xuất. Ngoài các thế võ truyền thống, anh còn luyện thành tài môn teakwondo, wushu, hồng gia quyền… Thoát khỏi hình ảnh sao nhí, Phàn “trổ giò” trở thành chàng trai trong mộng của nhiều cô gái với hình ảnh lãng tử trong phim điện ảnh Lực vương Ma vực phi long (1991).

Sự nghiệp của anh bắt đầu nở rộ khi đầu quân về TVB với vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ 1997. Sau đó, Phàn Thiếu Hoàng tấn công cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với nhiều tác phẩm ấn tượng như Thiếu Lâm Tự (1999), Diệp Vấn (2008), Diệp Vấn 2 (2010), Thiện nữ u hồn (2010), Đại Võ Đang (2012)… Tuy nhiên, thời điểm này Phàn chỉ được giao vai phụ không có nhiều đất diễn do vướng bê bối tình ái.

Phàn Thiếu Hoàng trong phim “Lực vương”.

Năm 2012, diễn viên 7X công khai chuyện tình cảm với diễn viên kém 10 tuổi – Giả Hiểu Thần. Ngay sau đó, một trang tin tuyên bố Phàn bỏ vợ và hai con để đến với tình trẻ. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, việc Phàn Thiếu Hoàng đã vợ và 2 con (1 trai, 1 gái) khiến nhiều người bất ngờ. Sốc hơn nữa là việc anh bỏ vợ con để chạy theo tình mới.

Bị dư luận chỉ trích, ngôi sao võ thuật cho biết, anh và vợ ly hôn đã lâu. Đồng thời anh cũng cho hay, Giả Hiểu Thần không phải người thứ ba xen vào chuyện gia đình anh. Scandal tình ái khiến sự nghiệp Phàn bị ảnh hưởng nặng nề. Vượt qua dư luận, cả hai kết hôn trong bí mật năm 2015.

Phàn Thiếu Hoàng và Giả Hiểu Thần.

Ngoài công việc đóng phim, anh còn đi hát ở quán bar để kiếm thêm tiền. Năm nay, Phàn chỉ có một vai diễn phụ trong Giao châu truyện đóng cùng hai diễn viên trẻ Vương Đại Lục và Trương Thiên Ái.

Anh Thư (T.H)