Sự thật việc Lý Tiểu Long đánh bóng bàn bằng côn nhị khúc

Nếu là một fan võ thuật, đặc biệt là người hâm hộ của huyền thoại Lý Tiểu Long, chắc chắn bạn đã từng biết đến video clip nổi tiếng: Lý Tiểu Long đánh bóng bàn bằng côn nhị khúc.

Cậu bé gây sốt với màn múa côn giống Lý Tiểu Long như đúc

Đoạn phim cực hiếm về Lý Tiểu Long thi Triệt quyền đạo

Video clip này từ lâu đã được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng Việt Nam. Đầu tiên là các video youtube với tựa đề bằng tiếng Việt, cho đến các trang báo mạng lớn nhỏ cũng chia sẻ cho đến tận ngày hôm nay. Thậm chí, nhiều fanpage của Lý Tiểu Long ở Việt Nam cũng mạnh dạn ghi vào các bài viết: “Có thể bạn chưa biết: Lý Tiểu Long có thể đánh bóng bàn bằng côn nhị khúc”.

sss
Video clip được chia sẻ tràn lan trên cộng đồng mạng Việt Nam

Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao một nhân vật tài năng và có sức ảnh hưởng lớn như Lý Tiểu Long, thực hiện một trong những video clip có thể xếp hàng “huyền thoại” như thế, lại xuất hiện với khuôn mặt không được quay rõ ràng – và lại là một clip trắng đen? Trong clip, Lý Tiểu Long mặc bộ đồ nổi tiếng từ phim Trò chơi sinh tử – tức là video clip này có thể được quay vào khoảng những năm 1972 – 1973 (năm mất của huyền thoại họ Lý). Đó là thời hoàng kim của Lý Tiểu Long, không có lí do gì khiến ông không thể huy động được tối thiểu một chiếc máy quay đàng hoàng?

Một trang web nước ngoài phân tích về nghi vấn thật - giả của video clip.
Một trang web nước ngoài phân tích về nghi vấn thật – giả của video clip.

Đây là câu trả lời: Video clip này được quay vào năm 2008 – hơn 35 năm sau ngày mất của Lý Tiểu Long, nhân vật trong clip dĩ nhiên không phải Lý Tiểu Long, và dĩ nhiên, video clip hoàn toàn là giả.

Thêm một trang web khác đưa ra những bằng chứng xác thực
Thêm một trang web khác đưa ra những bằng chứng xác thực

Đây là một dự án quảng cáo cho mẫu điện thoại Nokia N-96 phiên bản đặc biệt với hình ảnh Lý Tiểu Long được thiết kế ở ốp vỏ sau. Phiên bản này được bán ra với số lượng hạn chế, và thực hiện với ý tưởng kỷ niệm 35 năm ngày mất của huyền thoại họ Lý.

Đây chính là đội ngũ đã thực hiện nên video clip huyền thoại này. Họ cũng thừa nhận nhân vật trong clip là một diễn viên - không phải Lý Tiểu Long.
Đây chính là đội ngũ đã thực hiện nên video clip huyền thoại này. Họ cũng thừa nhận nhân vật trong clip là một diễn viên – không phải Lý Tiểu Long.

Hãng quảng cáo JWT Beijing là đơn vị đã nhận hợp đồng thực hiện chiến dịch quảng cáo này – và video clip huyền thoại mà fan Lý Tiểu Long Việt Nam vẫn luôn tưởng nhầm đó là thật. Ban đầu, họ chỉ đơn thuần muốn đem những hình ảnh đặc trưng nhất của Lý Tiểu Long (bộ quần áo cuối cùng của ông xuất hiện trên màn ảnh), côn nhị khúc… vào video clip, nhưng nó lại thành công đến bất ngờ. Nhiều fan cuồng của Lý Tiểu Long ở các nước vớ ngay lấy video clip này như một “thước phim bí ẩn vừa hé lộ về khả năng phi phàm của Lý Tiểu Long”. Chính những người thực hiện video clip này cũng hết sức kinh ngạc trước độ lan tỏa của video clip – cộng thêm một giải thưởng lớn ngay sau đó về ý tưởng quảng cáo truyền hình hay nhất năm.

Đội ngũ thực hiện clip cũng được công khai danh tính, với các vị trí như đạo diễn, chỉ đạo sản xuất....
Đội ngũ thực hiện clip cũng được công khai danh tính, với các vị trí như đạo diễn, chỉ đạo sản xuất….

Video clip này đã từng là đề tài tranh cãi lớn trên nhiều trang mạng nước ngoài – khi nhiều người (có lẽ là cố ý) cắt bỏ đoạn xuất hiện của chiếc điện thoại N96 và đăng tải video clip với những cái tên giật tít, thần thánh hóa hình ảnh huyền thoại. Thế nhưng, cũ có nhiều độc giả tỉnh táo nhìn nhận được vấn đề: với bề mặt cong của cây côn nhị khúc không giống như vợt bóng bàn (phẳng), chỉ cần sai lệch một hai milimet thì quả bóng bàn đã có thể đi lệch hướng – việc đánh bóng bàn bằng côn nhị khúc là điều không thể.

Một người có kiến thức trong bộ môn bóng bàn đã bình luận:
Một người có kiến thức trong bộ môn bóng bàn đã bình luận: “Hoàn toàn là giả, đường đi của quả bóng bàn quá giả….”

Rất nhiều người sau đó đã tìm hiểu rõ ngọn nguồn và phát hiện ra sự thật. Thế nhưng, đó là chuyện của những diễn đàn nước ngoài. Ở Việt Nam, video clip này vẫn thường xuyên được chia sẻ một cách vô tội vạ với những ảo tưởng về tính chân thực của video clip. Nhiều người mạnh miệng sử dụng video clip này như một bằng chứng mỗi khi tranh cãi về tài năng của Lý Tiểu Long. Rất nhiều người đã làm thế mà không có một chút nghĩ ngợi, tìm hiểu nào trước đó.

Lý Tiểu Long không có lỗi. Những người làm clip quảng cáo cũng không có lỗi. Lỗi thuộc về những người cố tình cắt sửa và bóp méo sự thật để “thần thánh” Lý Tiểu Long, và những người không bao giờ chịu khó động não đi tìm sự thật.

nokia-n96-bruce-lee-accessories
Chiếc điện thoại N-96 cùng các phụ kiện.
Poster quảng cáo chiếc điện thoại.
Poster quảng cáo chiếc điện thoại.

Để kết thúc bài viết này, VoThuat.vn xin trích lại một bình luận rất thú vị về vấn đề này: “Với tất cả những gì Lý Tiểu Long đã cống hiến cho võ thuật, cho điện ảnh, cho những danh ngôn đầy động lực và khích lệ, bằng sự kính trọng dành cho ông – cả một cuộc đời đầy cố gắng và ý chí, làm ơn, hãy để Lý Tiểu Long ngủ yên với những sự thật thuộc về ông.”

Video clip gốc của đoạn quảng cáo:

Hồ Võ