Yi Long quyết định từ bỏ danh xưng “võ sư Thiếu Lâm”

Sau trận thua mất mặt trước võ sĩ người Thái Lan Sitthichai Sitsongpeenong, Yi Long tuyên bố sẽ không còn danh xưng “võ sư Thiếu Lâm”. Điều này được xem là cách để anh quên đi thất bại trong quá khứ.

Báo Trung Quốc liên tiếp chế giễu Yi Long sau thất bại
Giải mã tuyệt kỹ võ công chỉ Yi Long mới dám luyện

Trong khuôn khổ sự kiện võ thuật Wu Lin Feng diễn ra vào ngày 4/11 tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc, Yi Long tuy nhập cuộc chủ động và cố dồn ép võ sĩ Thái Lan. Nhưng ở hiệp đấu thứ 2, trong một tình huống ra đòn hụt, anh bị Sitthichai đẩy về phía góc đài và tung cú đá cao cực mạnh trúng ngay vùng thái dương. Yi Long nằm sàn và buộc trọng tài phải đếm. Để đảm bảo an toàn cho võ sư Thiếu Lâm, trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu.

Một chiến thắng knock-out ấn tượng của Sitthichai. Riêng đối với khán giả Trung Quốc, họ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với đứa con cưng của mình.

Theo nguồn tin mới nhất từ tờ QQ, Yi Long sẽ từ bỏ danh xưng “võ sư Thiếu Lâm” như là cách để anh quên đi trận thua đó. Hiện tại, cái tên mới chưa được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, Yi Long có thể sẽ chọn biệt danh “con hổ vùng Sơn Đông” khi thượng đài trở lại.

Yi Long tên thật là Lưu Nhất Long, sinh năm 1987 tại vùng đất Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Từ khi còn bé, Yi Long có niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật. Cơ duyên võ thuật của anh đến từ người cha và chị. Lúc nhỏ, nhà Long nghèo, anh khá gầy gò, ốm yếu nhưng vì không có điều kiện nên Long không có cơ hội để theo tập võ. Tất cả những gì anh học được chính là môn võ Judo từ người chị gái của mình. Có thể khẳng định, môn võ đầu tiên mà Yi Long tiếp xúc chính là Judo. Chị của Yi Long là vận động viên trong đội tuyển của địa phương, chị luôn mang những gì học được để truyền dạy lại cho cậu em trai ốm yếu.

Vào năm 2001, Yi Long đến Hà Bắc để quyết tâm theo đuổi con đường võ thuật của bản thân. Anh học bất kỳ nơi nào anh thích, nếu không hợp thì sẽ bỏ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Long đã đi qua nhiều tỉnh khác nhau như: Giang Tô, Hàn Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh… Ở mỗi nơi, mỗi môn phái, anh học được mỗi ít rồi tích góp kinh nghiệm cho riêng mình. Vì thế, có thể nói phong cách võ thuật của Yi Long rất đa dạng chứ không phải Thiếu Lâm chính tông như nhiều người lầm tưởng. Danh sách môn võ mà anh học được có thể kể đến: Judo, Vịnh Xuân, Thái Cực, đấu vật, boxing, Muay Thai và cả Jiu Jitsu.

Năm 2007, lần đầu tiên cái tên Yi Long được vinh danh ở một giải đấu lớn. Đó là chức vô địch Vịnh Xuân Quyền Phật Sơn, Quảng Đông. Từ đó, cái tên Yi Long như một biểu tượng của võ thuật Thiếu Lâm, Trung Quốc.

Anh Thư