Chân Tử Đan thử chinh phục Hollywood

Siêu sao hành động Chân Tử Đan (51 tuổi) là một người khổng lồ trong nền điện ảnh châu Á hiện nay, nhưng vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc ở Hollywood.

Anh từng có trải nghiệm làm phim ở Hollywood, thủ vai phụ trong một số dự án điện ảnh như Highlander: Endgame (2000), Blade II (2002) vàShanghai Knights (2003) cùng siêu sao võ thuật Thành Long. Song nhiều khả năng vị thế của anh trên trường điện ảnh quốc tế sẽ tăng vọt với phim Ngọa hổ tàng long 2.

Đã từng nhiều lần từ chối Ngọa hổ tàng long 2

Ngọa hổ tàng long 2 được lồng tiếng Anh và đây được xem là một sự chuyển hướng lớn đối với Chân Tử Đan. Có người nói phim mang tới cơ hội để anh tiến vào thị trường Mỹ.

Thực ra, Hollywood đã “săn lùng” Chân Tử Đan từ nhiều năm qua và thậm chí anh đã nhiều lần từ chối tham gia phim Ngọa hổ tàng long 2.“Nhà sản xuất phim Mỹ Harvey Weinstein đã mất công thuyết phục tôi cả năm trời, bởi tôi thực sự không quan tâm tới dự án điện ảnh này. Tôi thấy nhân vật của mình trong phim không có gì mới mẻ, vẫn là kiểu nhân vật mà tôi đã đóng nhiều lần trong thời gian qua – một kiếm sĩ anh hùng, quả cảm, gương mặt nghiêm nghị” – Chân Tử Đan cho biết.

Chân Tử Đan và Vương Bảo Cường trong phim Kung Fu Jungle

 Tuy nhiên cuối cùng Weinstein đã khiến Chân Tử Đan đổi ý. “Tôi nhận lời trước hết là vì muốn lại được làm việc với đạo diễn, chỉ đạo võ thuật Viên Hòa Bình. Chúng tôi không làm việc với nhau đã hơn 20 năm qua. Hơn nữa, tôi chưa lột tả chân dung kiếm sĩ trong một dự án điện ảnh lồng tiếng Anh nào. Đã có nhiều ý kiến trái chiều về dự án điện ảnh này, song tôi có quan điểm rất cởi mở. Theo tôi, đây là một bước đi có lợi cho cả các nhà làm phim Trung Quốc và hải ngoại. Tôi coi dự án này như một cầu nối tốt và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều bộ phim võ thuật được lồng tiếng Anh” – Chân Tử Đan nói.

Thành công vang dội với phim Diệp Vấn

Thời gian này, Chân Tử Đan đang hy vọng bộ phim mới nhất của anh làKung Fu Jungle, sẽ được người hâm mộ đón nhận như 2 tập phim Diệp Vấn (được tung ra hồi năm 2008, 2010). Nội dung Kungfu Jungle xoay quanh A Tống (Chân Tử Đan), một sĩ quan giỏi võ tại Học viện Cảnh sát Hong Kong. Anh đã bị bắt giam sau khi vô ý sát hại một người đàn ông khác. Ngay sau đó A Tống đã được một tên sát thủ (Vương Bảo Cường) chiêu mộ cho kế hoạch đầy bí ẩn của hắn.

Để có được thành công với vai chính trong phim Diệp Vấn (từng là người thầy của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long), Chân Tử Đan đã phải đi qua một chặng đường dài. Từ giữa những năm 1990, nhà sản xuất Lưu Trấn Vĩ đã bàn với anh về việc làm phim xoay quanh Diệp Vấn. Dự án với Lưu Trần Vĩ về sau bị đổ bể. Nhưng rồi Chân Tử Đan đã quay Diệp Vấn cùng người bạn lâu năm là nhà làm phim Diệp Vĩ Tín.

“Khi chúng tôi làm Diệp Vấn, có rất nhiều lời nói không hay, như Diệp Vĩ Tín không thể tài năng được như Vương Gia Vệ hay Chân Tử Đan không thể hóa thân được thành Diệp Vấn, anh ta không giỏi như Lương Triều Vĩ. Song chúng tôi không để tâm đến những lời bình phẩm đó” – Chân Tử Đan kể.

Và thành quả lao động của họ đã được đền đáp xứng đáng. Phim Diệp Vấn đã gặt hái thành công thương mại lớn, đoạt giải Kim Tượng Phim hay nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong năm 2009 và giải Kim Mã Chỉ đạo võ thuật xuất sắc nhất.

Đam mê võ thuật từ bé

Để có được thành công như ngày hôm nay, Chân Tử Đan đã chịu ảnh hưởng lớn từ người mẹ của mình. Mẹ anh là một bậc thầy võ thuật và dường như Chân Tử Đan sinh ra là để nối gót bà. “Tôi được mẹ dạy võ từ nhỏ và khi ấy thì thấy bình thường. Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra được rằng có một người mẹ giỏi võ như vậy thật hiếm hoi” – anh chia sẻ.

Năm Chân Tử Đan lên 11 tuổi, gia đình anh chuyển tới Mỹ, định cư ở Boston, bang Massachusetts. “Tôi có phần lớn tuổi thiếu niên ở Boston và đã học hỏi được rất nhiều điều. Là dân nhập cư, thuộc bộ phận thiểu số, tôi buộc phải tìm được tiếng nói của mình. Gia đình tôi sống ở Chinatown và tôi đã tìm xem rất nhiều bộ phim võ thuật. Nhờ vậy mà tôi đã có được những kiến thức về làm phim” – Chân Tử Đan kể lại.

Nhà làm phim kiêm chỉ đạo võ thuật Viên Hòa Bình là người đã phát hiện ra tài năng của Chân Tử Đan năm anh mới 19 tuổi.

Chân Tử Đan trở thành diễn viên sau khi thực hiện những cảnh đấu võ với Lý Liên Kiệt trong Hoàng Phi Hồng II (1992), bộ phim do Viên Hòa Bình đạo diễn võ thuật. Kể từ đó, sự nghiệp của anh không ngừng thăng tiến, đưa anh tới chỗ là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất của châu Á.

Theo Thể thao & Văn hóa