Con trai Thành Long được gỡ lệnh cấm các phim “dính chàm”

Trung Quốc đang gỡ bỏ lệnh cấm chiếu các bộ phim của Phùng Tổ Minh, con trai ngôi sao võ thuật Thành Long, Kha Chấn Đông và nhiều ngôi sao giải trí khác từng dính phải các tội danh liên quan đến ma túy và gái mại dâm.

Thành Long đổi ý trao toàn bộ tài sản cho con trai
Điều gì khiến con trai Thành Long sa ngã?

Lệnh cấm này được dỡ bỏ sau khi đạo diễn Trần Khải Ca thuyết phục nhà chức trách giữ các cảnh có Phùng Tổ Minh trong bộ phim hành động mới của ông là Monk Comes Down The Mountain.

Hồi tháng 9/2014, trong chiến dịch làm sạch ngành công nghiệp giải trí, nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu các công ty điện ảnh và truyền thông phải ngừng chiếu phim của những ngôi sao từng sử dụng ma túy hay quan hệ với gái mại dâm.

Phùng Tổ Minh trong phim Monk Comes Down The Mountain của đạo diễn Trần Khải Ca
Phùng Tổ Minh trong phim Monk Comes Down The Mountain của đạo diễn Trần Khải Ca

 Với quy định đó, những bộ phim được sản xuất trước khi các ngôi sao bị bắt đều phải quay lại hoặc cắt bỏ hình ảnh của họ. Điều này khiến giới đầu tư chịu thiệt hại nặng.

Tuy nhiên, Monk Comes Down The Mountain không rơi vào tình cảnh đó và sẽ ra rạp vào ngày 3/7, sau khi đạo diễn Trần đã hết sức nỗ lực biện hộ cho Phùng Tổ Minh. Các nỗ lực của đạo diễn Trần đã có kết quả và lệnh cấm đang được dỡ bỏ chưa đầy 1 năm sau khi Phùng Tổ Minh bị bắt vì tội liên quan đến ma túy hồi tháng 8/2014.

Phim có sự thủ diễn chính của ngôi sao Hong Kong Quách Phú Thành, Ngô Kiến Hào và Phùng Tổ Minh. Trong khi đó, các cảnh của ngôi sao Đài Loan Kha Chấn Đông trong bộ phim lãng mạn Tiny Times 4.0 cũng sẽ không bị bắt bỏ. Phim sẽ có mặt tại các rạp chiếu vào ngày 9/7. Kha Chấn Đông cũng bị bắt cùng Phùng Tổ Minh hồi năm ngoái.

Kha-Chan-Dong_w_480

Ngoài 2 người trên, các diễn viên từng dính chàm khác gồm có Hoàng Hải Ba và Roy Cheung, bị bắt vì quan hệ với gái mại dâm và sử dụng ma túy. Lệnh cấm chiếu các tác phẩm của họ cũng sẽ được dỡ bỏ trong thời gian tới.

Theo Thể thao & Văn hóa