“Đại ca võ thuật” Hồng Kim Bảo: Đệ nhất đa tình

Tuy không có lợi thế về ngoại hình, song Hồng Kim Bảo lại là một trong những nam nhân phong lưu, đa tình bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Nhắc đến Hồng Kim Bảo, khán giả lại nhớ ngay đến một nam diễn viên có ngoại hình khá ‘dị’, lùn và ục ịch, nhưng trên thực tế, ông lại là một tay đa tình, “sát gái” có tiếng. Hồng Kim Bảo từng kết hôn hai lần, ai cũng biết người vợ thứ hai là Hoa hậu Hong Kong 1984 Cao Lệ Hồng, còn thông tin về cuộc hôn nhân đầu tiên của ông gần như vẫn còn là một bí mật.

Lãnh sẹo trên mặt vì mê gái
Mãi đến năm 2009, Hồng Kim Bảo mới lên tiếng tiết lộ về người vợ đầu của mình. Đó là một người phụ nữ Hàn Quốc tên là Jo Yun Ok, bà bước vào cuộc đời Hồng Kim Bảo một cách khá kì lạ. Hồng Kim Bảo kể lại, trong một chuyến công tác đến Hàn Quốc, Jo Yun Ok là người đã giúp đỡ ông rất nhiều. “Ở nơi đất khách quê người, khi có người quan tâm đến mình, tôi rất dễ xiêu lòng”.

Vết sẹo trên miệng Hồng Kim Bảo là hậu quả sau một đánh nhau vì tranh giành phụ nữ, dù lúc ấy Hồng đã có vợ.
Vết sẹo trên miệng Hồng Kim Bảo là hậu quả sau một đánh nhau vì tranh giành phụ nữ, dù lúc ấy Hồng đã có vợ.
“Một lần đến Hàn Quốc công tác, cô ấy giúp tôi làm thủ tục ở khách sạn, không hiểu lí do tại sao nhân viên khách sạn không cho cô ấy vào, họ khăng khăng bắt phải chứng minh thân phận mới được, tôi bực mình và nói rằng đó là vợ tôi. Ngày hôm sau chúng tôi làm thủ tục kết hôn!”. Câu chuyện thật tưởng như đùa ấy đã tạo một bước ngoặt trong cuộc đời Hồng Kim Bảo, cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này rốt cuộc lại kéo dài đến 14 năm.
“Suốt 14 năm ấy, chúng tôi cãi nhau tối ngày, do tôi thường xuyên đi đêm, tụ tập bạn bè, uống rượu, khiêu vũ… Vợ tôi càu nhàu liên tục, cuối cùng, khi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và không thể tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, chúng tôi chia tay nhau”. Hồng Kim Bảo nổi tiếng là một người đàn ông đa tình, chịu chơi, ông thường xuyên lui tới quán bar vui vầy với các chân dài, còn nhiều lần đi ngoại tình.

Tấm ảnh hiếm hoi về người vợ đầu của Hồng Kim Bảo.
Tấm ảnh hiếm hoi về người vợ đầu của Hồng Kim Bảo.
Khán giả hay theo dõi phim của Hồng Kim Bảo thường hay thắc mắc về vết sẹo gần miệng của ngôi sao này, ông cũng không ngần ngại thú nhận, đó là hậu quả của một lần “chơi gái”. Vào một lần đi bar đêm, vì muốn tranh giành một cô gái, Hồng Kim Bảo đã lao vào một trận ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, bạn trai của cô gái này đã dùng một chai thủy tinh vỡ đập vào mặt Hồng Kim Bảo tạo nên vết sẹo nhớ đời.  Sau khi lãnh đòn, Hồng Kim Bảo nổi máu điên, xông đến đánh gã kia đến ngất đi, hai tên đồng minh cũng bị đánh te tua, bầm dập.

Vợ chồng Hồng Kim Bảo - Jo Yun Ok và bốn đứa con.
Vợ chồng Hồng Kim Bảo – Jo Yun Ok và bốn đứa con.
Biết chồng mình có thói trăng hoa song Jo Yun Ok vẫn âm thầm chịu đựng vì nghĩ rằng, sau mỗi lần “ăn vụng”, Hồng Kim Bảo sẽ quay về với gia đình. Mãi cho đến khi người thứ ba xuất hiện, biết chồng mình đã thay lòng đổi dạ, Jo Yun Ok kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm. Sau khi cả hai li hôn năm 1994, cả bốn đứa con (ba trai, một gái) đều ở với bố. Hiện Jo Yun Ok vẫn đang sống ở Hong Kong và nhất định không đi bước nữa.
Cuộc hôn nhân lâu bền với đại mỹ nhân xứ Cảng thơm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hồng Kim Bảo tan vỡ bởi sự xuất hiện của người thứ ba – Hoa hậu Hong Kong 1984 Cao Lệ Hồng. Cô sinh năm 1965, được coi là một đại mỹ nhân của xứ Cảng thơm, Lệ Hồng mang trong mình hai dòng máu Australia và Trung Quốc (Mẹ cô là người Trung Quốc).4
Sau khi tốt nghiệp, Cao Lệ Hồng bắt đầu với công việc thư ký văn phòng, sau đó chuyển sang làm người mẫu. Với khuôn mặt xinh đẹp và phong thái sang trọng, cô được đánh giá là một người mẫu đầy tiềm năng.  Năm 1984, Cao Lệ Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, ngoài việc lên ngôi vị cao nhất, cô còn đạt giải Hoa hậu Ảnh. Sau khi đăng quang, Cao Lệ Hồng đại diện cho Hong Kong tham gia cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Với bộ trang phục giống với Từ Hy Thái Hậu triều Thanh, cô đạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Cao Lệ Hồng đoạt vương miện Hoa Hậu Hong Kong 1984.
Cao Lệ Hồng đoạt vương miện Hoa Hậu Hong Kong 1984.
Thành công từ cuộc thi sắc đẹp khiến Lệ Hồng tự tin bước vào làng giải trí và thực hiện ước mơ trở thành diễn viên vốn ấp ủ từ thời trung học. Tuy nhiên, do tác động của giáo dục trong gia đình, Lệ Hồng không thông thạo tiếng Quảng Đông, thay vào đó là tiếng Anh và tiếng Nhật, chính vì vậy, khi bước chân vào làng giải trí Hong Kong, cô gặp khá nhiều khó khăn.  Khác với các hoa hậu Hong Kong trước đó, Cao Hồng Lợi không kí bất cứ hợp đồng nào với các đài truyền hình. Cô phải mất hai năm để luyện tiếng Quảng Đông rồi mới bắt đầu có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng kết hôn chỉ một năm sau khi ông li hôn.
Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng kết hôn chỉ một năm sau khi ông li hôn.
Hai vai diễn đầu tiên của Hoa hậu Hong Kong 1984 trong hai bộ phim Ghost Snatchers và Born To Gamble ít nhiều được chú ý. Nhưng sau bộ phim The Seventh Curse, Cao Lệ Hồng mới nhận ra, đam mê của mình là dòng phim võ thuật. Để đạt được ước mơ, Cao Lệ Hồng xin gia nhập lớp đào tạo diễn viên của Hồng Kim Bảo, quyết tâm trở thành một đả nữ toàn năng trên màn ảnh. Tình cảm giữa Hồng Kim Bảo và Cao Hồng Lợi nảy sinh một cách tự nhiên, Hồng Lợi gần như coi Kim Bảo là thần tượng của mình, còn ngôi sao võ thuật – tuy rằng lúc ấy đã có vợ, vẫn mê mẩn bởi sắc đẹp của Hoa hậu Hong Kong.

Chuyện tình của cặp đôi này từng bị nhiều người phản đối.
Chuyện tình của cặp đôi này từng bị nhiều người phản đối.
Chuyện tình cảm của cặp đôi thầy trò này rồi cũng bị bại lộ, khi đó, Jo Yun Ok có quan hệ khá tốt đối với các học viên lớp đào tạo của Hồng Kim Bảo, nên hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy bất mãn với mối quan hệ bất chính giữa Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng.  Họ cho rằng, Cao Lệ Hồng cố tình quyến rũ Hồng Kim Bảo, chấp nhận cặp kè với ông để thăng tiến trong sự nghiệp. Cả sáu bộ phim của Cao Lệ Hồng trong ba năm từ 1986 đến 1988 đều có liên quan nhất định đến Hồng Kim Bảo. Tuy nhiên, Cao Lệ Hồng luôn cố gắng chứng minh mình yêu Hồng Kim Bảo thật lòng.
8
Thập niên 90, sau khi thành danh ở Hong Kong, Hồng Kim Bảo tiến quân sang thị trường thế giới, ông và cô học trò Cao Lệ Hồng cùng sang Mỹ tham gia bộ phim Quá Giang Long của Đường Lí Lễ. Cặp đôi này nhanh chóng được đánh giá là “trai tài, gái sắc” của làng giải trí Hong Kong. Nhận thấy chồng mình đã thực sự thay lòng đổi dạ, Jo Yun Ok quyết định âm thầm rút lui, nhường Hồng Kim Bảo cho người mới tới. Năm 1994, Hồng Kim Bảo và Jo Yun Ok chính thức li hôn, ông và Cao Lợi Hồng kết hôn một năm sau đó. Kể từ đó, Cao Lệ Hồng trở thành thư ký kiêm trợ lý cho Hồng Kim Bảo và toàn tâm, toàn ý chăm lo sự nghiệp của chồng.
Bà cũng đối xử rất tốt với bốn đứa con riêng của chồng, mà để tránh việc “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, Cao Lệ Hồng quyết tâm không sinh con. Bù lại, bà nhận được sự kính trọng và tình yêu của cả bốn đứa con chồng.Lên chức ông vẫn hẹn hò hot girl 9x

Hai đời vợ, bốn đứa con, ngay cả khi đã lên chức ông, Hồng Kim Bảo dường như vẫn không bỏ được thói trăng hoa, khá nhiều lần báo chí đưa thông tin về việc ngôi sao đã quá lục tuần này đang cặp kè với những cô gái trẻ.  Điển hình là tháng 9/2012, nam diễn viên 63 tuổi này bị bắt gặp đưa một cô gái trẻ chỉ đáng tuổi cháu mình vào khách sạn. Theo tờ Next Magazine, Hồng Kim Bảo đã hẹn hò với hotgirl 21 tuổi Vương Thẩm Nghi, sau đó đưa cô vào khách sạn và ở đó suốt ba ngày. Mối quan hệ này gây ồn ào dư luận, Hồng Kim Bảo bị cho là lén lút lừa dối vợ để vui “của lạ”.

Hồng Kim Bảo từng bị nghi hẹn hò với hotgirl 9X Vương Thẩm Nghi.
Hồng Kim Bảo từng bị nghi hẹn hò với hotgirl 9X Vương Thẩm Nghi.
Đối diện với tin này, Cao Lệ Hồng vẫn tỏ ra bình thản: “Tôi không biết, có thể nói gì chứ? Tôi tin chồng mình, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt”. Còn nam diễn viên vừa lên chức ông nội Hoàng Kim Bảo lại rất tức giận: “Chúng tôi chỉ là bạn. Cô ấy rất tôn trọng tôi. Không lẽ tôi không thể ăn tối, cười nói với phụ nữ sao?”. Bốn người con của Hồng Kim Bảo và người vợ đầu Jo Yun Ok hiện tại đều đã trưởng thành và có sự nghiệp ổn định. Con trai cả Hồng Thiên Minh (1974) hiện là một MC khá nổi tiếng, từng tham gia một số bộ phim, trong đó có Sát Phá Lang (2005) cùng Hồng Kim Bảo.

Vụ việc khiến báo giới tốn giấy mực suốt một thời gian.
Vụ việc khiến báo giới tốn giấy mực suốt một thời gian.
Con trai thứ hai Hồng Thiên Tường (sinh năm 1975) theo nghiệp âm nhạc. Anh đã ra mắt một số album khá thành công tại thị trường Hong Kong. Con thứ ba Hồng Thiên Chiếu (sinh năm 1979) nối nghiệp cha, từng góp mặt trong những phim đáng chú ý như Tân câu chuyện cảnh sát (2004), Phong vân 2 (2009), The Viral Factor (2012)…Cô con gái út của Hồng Thiên Bảo tên là Hồng Hú Du (sinh năm 1983) là người duy nhất không theo nghiệp giải trí, cô hiện là một chuyên viên ngân hàng.

Hồng Thiên Minh - con trai lớn nhất của Hồng Kim Bảo.
Hồng Thiên Minh – con trai lớn nhất của Hồng Kim Bảo.
Hồng Thiên Tường - con trai thứ hai
Hồng Thiên Tường – con trai thứ hai
Diễn viên Hồng Thiên Chiếu - con trai thứ ba.
Diễn viên Hồng Thiên Chiếu – con trai thứ ba.
Con gái út Hồng Hú Du - người duy nhất không theo nghiệp nghệ thuật.
Con gái út Hồng Hú Du – người duy nhất không theo nghiệp nghệ thuật.
Theo VTC News