Đời sống đa tình, chơi bời của Hồng Kim Bảo

Hồng Kim Bảo nổi tiếng là người đàn ông đa tình, chịu chơi. Ông trải qua hai đời vợ nhưng vẫn thường xuyên tới mua vui trong quán bar và ngoại tình.

Cung Lê và những ngày tháng làm việc gian nan tại UFC
Thành Long, Châu Tinh Trì chịu tủi nhục trước khi nổi tiếng

1-1439759956600-58-2-394-660-crop-1439769371048

Cuộc hôn nhân đầu như phim Hàn

Người vợ đầu tiên của Hồng Kim Bảo là một người phụ nữ Hàn Quốc tên là Jo Yun Ok. Họ gặp nhau trong một lần ngôi sao võ thuật tới Hàn Quốc công tác.

“Một lần tới Hàn Quốc công tác, cô ấy giúp tôi làm thủ tục ở khách sạn, không hiểu lí do tại sao nhân viên khách sạn không cho cô ấy vào, họ khăng khăng bắt phải chứng minh thân phận mới được.

Tôi bực mình và nói rằng đó là vợ tôi. Ngày hôm sau chúng tôi làm thủ tục kết hôn”,  Hồng Kim Bảo chia sẻ.

Hồng Kim Bảo và vợ đầu Jo Yun Ok cùng các con.
Hồng Kim Bảo và vợ đầu Jo Yun Ok cùng các con.

 

Chuyện thật như đùa, cuộc hôn nhân tình cờ và chóng vánh cứ như vậy kéo dài suốt 14 năm ròng. Thế nhưng với bản tính đào hoa của mình, mặc dù có vợ đẹp cùng bốn đứa con ngoan nhưng Hồng Kim Bảo thường xuyên tìm đến các tụ điểm vui chơi, “hái hoa bên đường”.

Vì các con, Jo Yun Ok vẫn âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên, đến khi Hồng Kim Bảo phải lòng với người đẹp Cao Lệ Hồng thì cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi”. Họ ly hôn năm 1994, cả bốn đứa con (ba trai, một gái) đều ở với bố.

Hiện tại, vợ đầu của Hồng Kim Bảo vẫn đang sống ở Hồng Kông nhưng do những tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu nên bà nhất định không đi bước nữa.

Người vợ Hàn Quốc của Hồng Kim Bảo hiện nay.
Người vợ Hàn Quốc của Hồng Kim Bảo hiện nay.

Hạnh phúc bên người vợ Hoa hậu

Cao Lệ Hồng chính là người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của Hồng Kim Bảo với người vợ đầu và cũng là người giữ chân được ngôi sao võ thuật đa tình cho đến ngày hôm nay.

Cao Lệ Hồng – người đẹp mang hai dòng máu Australia và Trung Quốc. Cô từng đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1984.

Cao Lệ Hồng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1984.
Cao Lệ Hồng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1984.

Năm 1986, người đẹp chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và thích thú với dòng phim hành động. Tuy nhiên, mặc dù thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật nhưng tiếng Quảng Đông cô lại khá kém cỏi nên gặp nhiều khó khăn trong những bước đi đầu tiên.

Nuôi hi vọng trở thành “đả nữ” tiếp nối hình tượng của Dương Tử Quỳnh, Cao Lệ Hồng ra nhập lớp đào tạo diễn viên của Hồng Kim Bảo và xin làm đồ đệ của ông.

Từ sự ngưỡng mộ và kính trọng, Cao Lệ Hồng dần nảy sinh với ngôi sao võ thuật, trong khi đó Hồng Kim Bảo laị mê mẩn bởi sắc đẹp của Hoa hậu Hồng Kông kém 16 tuổi.

Chuyện tình thầy – trò của nàng Hoa hậu và chàng diễn viên võ thuật khiến nhiều người bất mẫn bởi lúc này Hồng Kim Bảo đã có vợ cùng bốn đứa con khôn lớn.

Đặc biệt, các học trò của ngôi sao võ thuật đều rất quý trọng người vợ Hàn Quốc và cho rằng Cao Lệ Hồng đến với ông chỉ vì danh lợi.

Bất chấp những lời đàm tiếu của thiên hạ, cặp đôi vẫn luôn song hành cùng nhau và giữ mối quan hệ mập mờ. Cao Lệ Hồng trở thành gương mặt quen thuộc trong hàng loạt tác phẩm của Hồng Kim Bảo.

Đầu năm 1990, Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng sang Mỹ tham gia bộ phim “Quá Giang Long” của Đường Trí Lễ. Bộ phim nhanh chóng giành được thành công và hai người trở thành cặp đôi “trai tài, gái sắc” của điện ảnh Hồng Kông.

Nhận thấy chồng mình đã thực sự thay lòng đổi dạ, Jo Yun Ok quyết định âm thầm rút lui, nhường Hồng Kim Bảo cho người mới tới.

Hồng Kim Bảo và người vợ hoa hậu Cao Lệ Hồng hiện nay.
Hồng Kim Bảo và người vợ hoa hậu Cao Lệ Hồng hiện nay.

Năm 1991, Hồng Kim Bảo và người vợ Hàn Quốc Jo Yun Ok chính thức ly hôn. Ngôi sao võ thuật và hoa hậu Cao Lợi Hồng cũng nên duyên vợ chồng chỉ một năm sau đó.

Kể từ đó, Cao Lệ Hồng trở thành thư ký kiêm trợ lý cho Hồng Kim Bảo và toàn tâm, toàn ý chăm lo sự nghiệp của chồng. Thời điểm ông sang Mỹ phát triển sự nghiệp, chính cựu Hoa hậu là giáo viên dạy tiếng Anh cho chồng.

Bà cũng đối xử rất tốt với bốn đứa con riêng của chồng và để tránh việc “nhất bên trọng, nhất bên khinh” cũng như việc người ngoài dị nghị chuyện mẹ kế với con chồng, Cao Lệ Hồng quyết tâm không sinh con. Bù lại, bà nhận được sự kính trọng và tình yêu của cả bốn đứa con chồng.

Gia đình Hồng Kim Bảo bên vợ Cao Lệ Hồng (áo đỏ), con trai Hồng Thiên Minh (phải) và con gái Hồng Húc Du (giữa).
Gia đình Hồng Kim Bảo bên vợ Cao Lệ Hồng (áo đỏ), con trai Hồng Thiên Minh (phải) và con gái Hồng Húc Du (giữa).
Hồng Kim Bảo bên vợ cả (váy hồng) và vợ hai (váy đen) trong đám cưới con trai Hồng Thiên Minh.
Hồng Kim Bảo bên vợ cả (váy hồng) và vợ hai (váy đen) trong đám cưới con trai Hồng Thiên Minh.

Thương tích ngoại tình dù lên chức ông nội

Với những ai yêu thích ngôi sao hành động này thì ắt hẳn đều biết bên khóe miệng ông có một vết sẹo. Hồng Kim Bảo từng thừa nhận, đó là hậu quả của một lần quan hệ với gái làng chơi.

Cụ thể, Hồng Kim Bảo từng gây ra một vụ ẩu đả trong quán bar vì tranh giành người đẹp. Trong lúc hỗn loạn, bạn trai cô gái này đã cầm một chai thủy tinh đập vào mặt ngôi sao võ thuật khiến để lại vết sẹo.

Sau khi bị trúng đòn, Hồng Kim Bảo nổi cơn giận dữ, xông đến đánh gã kia đến ngất đi, hai tên đồng minh cũng bị đánh te tua, bầm dập.

Năm 2012, tờ Next Magazine gây chấn động khi đăng tải loạt ảnh Hồng Kim Bảo (63 tuổi) vào khách sạn cùng hotgirl 21 tuổi Vương Thẩm Nghi.

Được biết, ngôi sao võ thuật bí mật chơi trò “trâu già gặm cỏ non”, đồng thời còn nhờ vào các mối quan hệ vốn có để xin cho “người tình bé nhỏ” một chân trong đoàn phim Xuất sanh nhập tử.

Hai người hẹn hò ăn tối, sau đó thuê chung một phòng và ở đó suốt ba ngày

Scandal của Hồng Kim Bảo và hotgirl 9X Vương Thẩm Nghi trên tạp chí.
Scandal của Hồng Kim Bảo và hotgirl 9X Vương Thẩm Nghi trên tạp chí.

Nhiều người cho rằng, Hồng Kim Bảo lại nổi máu đào hoa, ngựa quen đường cũ, lén lút lừa dối vợ để “tìm của lạ”.

Đối diện với tin này, Cao Lệ Hồng vẫn tỏ ra bình thản: “Tôi không biết, có thể nói gì chứ? Tôi tin chồng mình, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt”.

Còn ngôi sao võ thuật vừa lên chức ông nội Hồng Kim Bảo lại rất tức giận: “Chúng tôi chỉ là bạn. Cô ấy rất tôn trọng tôi. Không lẽ tôi không thể ăn tối, cười nói với phụ nữ sao?”.

Hiện tại, ở tuổi 63, Hồng Kim Bảo có một sự nghiệp thành công và mái ấm gia đình đủ đầy. Bốn người con của ông đều đã khôn lớn và có cuộc sống riêng.

Ba cậu con trai Hồng Thiên Minh, Hồng Thiên Tường, Hồng Thiên Chiếu đều nối gót cha theo con đường nghệ thuật. Chỉ riêng cô con gái út Hồng Thiên Du là một chuyên viên ngân hàng.

Bốn người con của Hồng Kim Bảo hiện nay.
Bốn người con của Hồng Kim Bảo hiện nay.
Hồng Kim Bảo bên vợ và gia đình con trai cả.
Hồng Kim Bảo bên vợ và gia đình con trai cả.
Ngôi sao võ thuật và cháu nội.
Ngôi sao võ thuật và cháu nội.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”66236″]

Theo Khampha